Quy mô làn sóng sinh viên biểu tình ở Pháp hiện chưa có dấu hiệu dừng lại, dù đã có hàng ngàn người bị bắt giữ, hàng trăm người bị thương.
-
Ông Biden quyết không để Trung Quốc vượt Mỹ
Trung Quốc sẽ không thể nào thay thế Mỹ trong vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới, Tổng thống Joe Biden khẳng định trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1.
-
Mỹ, EU hợp sức đối phó Trung Quốc
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở lại các cuộc đối thoại song phương với chương trình nghị sự tập trung vào việc đối phó Trung Quốc, cũng như giải quyết các thách thức từ Nga.
-
Mỹ thắt chặt quan hệ với các quốc đảo
Mỹ gần như đang thiếu đi khả năng ứng phó sức ảnh hưởng địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc, theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR).
-
Tiến trình hòa bình Afghanistan “giậm chân tại chỗ”
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bác bỏ kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột quân sự với lực lượng Taliban.
-
Tổng thống Nga tiêm vaccine
* Nhật phát triển công nghệ xét nghiệm mới
-
Huawei trong quan hệ Mỹ - Ấn
Quyết định của Mỹ và Ấn Độ về “gã khổng lồ” công nghệ Huawei của Trung Quốc không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ riêng biệt giữa hai nước với Bắc Kinh mà còn đối với cả quan hệ song phương Washington - New Delhi.
-
Phương Tây cấp tập trừng phạt Trung Quốc
Hôm 22-3, Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt áp trừng phạt lên các quan chức cùng thực thể Trung Quốc liên quan cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
-
Bắc Âu chuộng máy bay ít gây ô nhiễm
Sắp tới, Thụy Ðiển sẽ tính phí cất và hạ cánh tại phi trường nếu máy bay của hãng hàng không đó gây ô nhiễm nhiều. Như vậy, đây sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng loại phí môi trường khá đặc biệt này.
-
Tổng thống Hàn Quốc tiêm vaccine AstraZeneca
Sáng 23-3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19 do Hãng dược phẩm AstraZeneca và Ðại học Oxford phối hợp sản xuất.
-
Israel tổng tuyển cử
Sáng 23-3, các điểm bỏ phiếu trên khắp Israel mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 4 trong vòng 2 năm qua.
-
Nhật y án chung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh
Ngày 23-3, Tòa án cấp cao Toky, Nhật Bản, đã y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, đối tượng sát hại bé Lê Thị Nhật Linh ở tỉnh Chiba hồi năm 2017. Cơ quan công tố và gia đình bị hại trước đó đề nghị tử hình bị cáo.
-
Kỷ nguyên liên minh Nhật - Úc
Các đại sứ mới được bổ nhiệm của Nhật Bản tại Úc và của Úc tại Nhật Bản đều khiến những người đồng nghiệp tỏ ra ghen tị khi nói rằng “thật tuyệt vời khi được bổ nhiệm đến một đất nước không có vấn đề tồn đọng nào thực sự cần giải quyết”.
-
Vì sao Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?
Bất chấp nhiều thách thức và bất ổn do đại dịch COVID-19 gây ra trong năm ngoái, Phần Lan vẫn duy trì vị thế quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
-
Ông Trump sắp tái xuất
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể “sớm quay lại” mạng xã hội trên một nền tảng hoàn toàn mới sau khi bị Twitter, Facebook và nhiều trang mạng khác “cấm cửa”.
-
EU lạc quan về triển vọng đạt được miễn dịch cộng đồng
Ngày 22-3, Ủy viên châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton nhận định Liên minh châu Âu (EU) có khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới.
-
Nga cáo buộc Anh vi phạm các hiệp ước quốc tế về hạt nhân
Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin vừa lên tiếng cáo buộc Anh vi phạm một số thỏa thuận quốc tế sau khi Luân Đôn công bố kế hoạch tăng cường năng lực hạt nhân.
-
Quốc hội Lào bầu ông Phankham Viphavanh làm thủ tướng
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, Quốc hội Lào sáng 22-3 đã bầu ông Phankham Viphavanh làm Thủ tướng nước CHDCND Lào.
-
Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Ngày 22-3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh triển vọng đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua Thế vận hội Tokyo bị bế tắc sau khi Nhật Bản quyết định cấm khán giả người nước ngoài tới tham dự sự kiện này.
-
Ðối thủ của đối thủ là bạn!
Những ngày gần đây, thế giới chứng kiến một loạt diễn biến mới trong các cặp quan hệ Mỹ - Trung và Mỹ - Nga. Ðiều dễ nhận thấy là bang giao giữa các nước lớn dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như không hề dễ dàng hơn, nếu không muốn nói là ngược lại.
-
Năng lượng sạch làm thay đổi cục diện thế giới
Năm ngoái đánh dấu một bước tiến hướng tới năng lượng sạch khi Trung Quốc, quốc gia gây ô nhiễm nhất thế giới, đặt mục tiêu carbon trung tính trước năm 2060, trong khi Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tạo ra lượng điện phi carbon nhiều hơn so với các nguồn gây ô nhiễm.
-
Biểu tình ở Pháp, vì đâu nên nỗi?

- Bầu cử tổng thống Brazil bước vào vòng hai
- Giải Nobel Y học 2026 được trao cho nghiên cứu về những bí ẩn của bộ não
- Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm
- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ lãnh đạo "Lực lượng Siêu Trí tuệ" Nhà Trắng
- Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen
- Ukraine chật vật đối phó UAV mới của Nga
- Ông Trump trước sức ép từ cuộc chiến Iran
- Anh sẽ tái hợp EU?
- EU và Canada hướng tới “liên minh vì tương lai”
-
Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?

- Ngành năng lượng hạt nhân Mỹ tăng tốc
- Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- Houthi gây sức ép lên Ai Cập
- Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới, cam kết thúc đẩy quan hệ ổn định
- Giới chức Mỹ đánh giá cao đà phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước
- Singapore chuẩn bị năng lực sản xuất vaccine mRNA ứng phó Đại dịch tương lai
- Tổng thống Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran
- Mỹ chuẩn bị cho cuộc chiến quanh Mặt trăng
