05/10/2026 - 13:49

Lan tỏa tinh thần tự học 

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở TP Cần Thơ ngày càng lan tỏa sâu rộng, với hàng trăm ngàn gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân đạt danh hiệu học tập. Điều này góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hướng tới xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời.

Vinh danh các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập của TP Cần Thơ.

Học không bao giờ cùng và đồng hành với học sinh, sinh viên

Nói đến những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời và công tác từ thiện xã hội tại TP Cần Thơ, không thể không nhắc đến Thượng tọa Lý Hùng, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây, đạt học vị tiến sĩ. Được biết, ông sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Ô Môn, từ năm 14 tuổi đã phải rời ghế nhà trường khi đang học lớp 7, theo cha mò cua bắt ốc, chèo xuồng thu mua phế liệu để mưu sinh. Năm 16 tuổi, được sự đồng ý của cha mẹ, ông xuất gia tu học tại chùa Sanvor.

Từ chương trình Pali sơ cấp, ông tiếp tục vừa học bổ túc văn hóa, vừa tự trau dồi Anh văn, Tin học và Hoa văn suốt 3 buổi mỗi ngày, kể cả ngày chủ nhật. Với tinh thần học tập không ngừng, ông tốt nghiệp Cử nhân Luật (Đại học Luật TP Hồ Chí Minh) và tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, đạt học vị tiến sĩ ngành Tôn giáo học. Hơn 35 năm tu học cũng là chặng đường ông kiên trì chứng minh tri thức giúp con người vươn lên và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Ngoài nỗ lực cho bản thân, Thượng tọa luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và khuyến học. Suốt 30 năm qua (1996-2026), Thượng tọa và chùa Pitu Khôsa Răngsây hỗ trợ chi phí ăn, ở, sinh hoạt cho hàng ngàn học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học; vận động hàng chục tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá cho sinh viên trọ miễn phí và 1 trường tiểu học tại Campuchia dành cho học sinh gốc Việt hoàn cảnh khó khăn. 

Gia đình học tập - “ngọn lửa” thắp sáng tinh thần hiếu học

Gia đình của GS.TS Nguyễn Thị Kim Đông (ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) là 1 trong các gia đình học tập tiêu biểu. Hai vợ chồng bà đều là giáo sư, tiến sĩ; hai con ruột và con dâu đạt học vị tiến sĩ, con rể là thạc sĩ. Có 5 thành viên trong gia đình hiện là giảng viên đại học, trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo sinh viên. Cháu ngoại của bà đạt hạng Nhất Trạng Nguyên năm học 2025-2026.

GS.TS Nguyễn Thị Kim Đông cho biết, gia đình luôn giữ gìn tinh thần học tập được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, xây dựng một đại gia đình cùng chung sống dưới một mái nhà, để các thế hệ có điều kiện gần gũi, yêu thương, chia sẻ và học hỏi nhau. Ông bà truyền cho con cháu kinh nghiệm sống và những giá trị đạo đức; cha mẹ truyền kiến thức, tinh thần lao động và trách nhiệm; ngược lại, thế hệ trẻ giúp ông bà, cha mẹ tiếp cận những tri thức, công nghệ và cách tư duy mới. Chính sự gắn kết ấy giúp mọi người nhận ra rằng gia đình học tập trước hết phải là một gia đình biết yêu thương, cùng nhau học tập, tiến bộ và hướng đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

GS.TS Nguyễn Thị Kim Đông chia sẻ: “Tôi tâm niệm muốn xây dựng xã hội học tập thì trước hết phải bắt đầu từ mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Gia đình là trường học đầu tiên, ông bà và cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con trẻ. Trẻ em không chỉ học từ những điều người lớn nói mà còn học từ chính những gì người lớn làm mỗi ngày. Vì vậy, muốn con cháu ham học, trước hết ông bà, cha mẹ phải là những tấm gương về tinh thần học hỏi, lao động và trách nhiệm”.

*

*        *

Từ những điển hình trên đến hàng trăm ngàn gia đình, dòng họ, cộng đồng và công dân học tập trên địa bàn thành phố, mỗi câu chuyện, mỗi tấm gương đều lan tỏa tinh thần tự học, tự rèn. Những “quả ngọt” từ sự học hôm nay sẽ tiếp tục vun bồi nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập và tạo nền tảng cho Cần Thơ phát triển bền vững.

Hội Khuyến học TP Cần Thơ hiện có gần 4.350 tổ chức hội, hơn 1.180.500 hội viên; trên 740.200 gia đình, gần 5.460 dòng họ, gần 1.780 cộng đồng, gần 2.050 đơn vị và gần 820.750 công dân đạt danh hiệu học tập. Từ đầu năm đến nay, Hội đã trao hơn 17.360 suất học bổng, quà, phần thưởng, tổng trị giá hơn 25 tỉ đồng. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8-10, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kêu gọi: “Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập”.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết