07/10/2026 - 08:32

Indonesia nỗ lực hiện đại hóa quân đội 

Indonesia đang mua sắm chiến đấu cơ, tàu chiến và tàu ngầm với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử đương đại của quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, thách thức hiện nay của Jakarta là làm sao vận hành số khí tài đó như một lực lượng thống nhất và đồng bộ.

Chiến đấu cơ đa năng Rafale đang được Indonesia đưa vào biên chế. Ảnh: Dassaul

Theo tờ Asia Times, Indonesia đang đưa vào biên chế các chiến đấu cơ đa năng Rafale do Pháp chế tạo và cũng đã ký hợp đồng mua 48 tiêm kích KAAN từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hải quân Indonesia cũng vừa tiếp nhận 2 tàu chiến lớp PPA của Ý và đưa vào hoạt động tàu sân bay cũ của Ý là chiếc Giuseppe Garibaldi dưới tên gọi mới KRI Sriwijaya.

Mở ra con đường tiếp cận công nghệ 

Đáng chú ý, Indonesia đang đóng 2 tàu ngầm lớp Scorpene với sự chuyển giao công nghệ từ Pháp và có kế hoạch mua tên lửa hành trình BrahMos do liên doanh Ấn Độ - Nga phát triển, máy bay vận tải A400M, hệ thống radar phòng không mới, máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ như ANKA-S, TB3, Akıncı và Kızılelma - bước chuyển dịch rõ rệt sang năng lực giám sát và tấn công bằng phương tiện không người lái.

Trong khi Rafale mang lại cho Không quân Indonesia loại tiêm kích đa năng hiện đại, được trang bị các hệ thống cảm biến tiên tiến và vũ khí tầm xa; A400M giúp mở rộng năng lực vận tải hàng không; KAAN có thể mở ra con đường tiếp cận công nghệ tiêm kích thế hệ thứ 5 cho Indonesia, đồng thời tạo cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tham gia.

Thách thức vận hành các loại vũ khí riêng lẻ

Nguồn ngân sách dành cho quá trình tăng cường năng lực quân đội nói trên cũng tăng mạnh. Theo Asia Times, chi tiêu quốc phòng của Indonesia tăng từ 125.800 tỉ rupiah (khoảng 7 tỉ USD) vào năm 2021 lên 190.300 tỉ rupiah năm 2024, 245.200 tỉ rupiah năm 2025 và 337.400 tỉ rupiah năm 2026. Chính phủ Indonesia cho hay khoản ngân sách này không chỉ dành cho việc mua sắm mà còn cho công tác bảo trì, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và phát triển toàn diện lực lượng vũ trang.

Việc đa dạng hóa nguồn cung mang lại cho Indonesia lợi thế về mặt địa chính trị. Indonesia đang mua sắm hoặc phát triển năng lực quốc phòng thông qua hợp tác với Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc và tìm cách tận dụng chính ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Chiến lược này mang lại cho Jakarta nhiều lựa chọn hơn so với việc chỉ phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, phù hợp với chính sách đa phương hóa quan hệ với các cường quốc.

Tuy nhiên, sự đa dạng hóa này cũng đi kèm với những thách thức, mà theo giới chuyên gia, Jakarta phải làm sao để kết nối các khí tài mới thành lực lượng thống nhất, có khả năng phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động, từ trinh sát, ra quyết định, thông tin liên lạc, tấn công, cơ động cho đến duy trì tác chiến. Đó là bởi mỗi nhà cung cấp đều mang đến hệ thống kiến ​​trúc thông tin liên lạc, phần mềm, quy trình bảo trì, giao diện vũ khí, hệ thống huấn luyện và công tác hậu cần riêng biệt.

TRÍ VĂN (Tổng hợp

Chia sẻ bài viết