Giới tỉ phú Mỹ đang khuyến khích con cháu học tiếng Hoa trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng.

Tỉ phú Elon Musk cùng cậu con trai 6 tuổi trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
Theo nhiều báo cáo, giới tinh hoa xứ cờ hoa, gồm người giàu nhất thế giới Elon Musk, Tổng thống Donald Trump, Giám đốc điều hành (CEO) Meta, Mark Zuckerberg và nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos đều rất muốn con cháu học tiếng Quan Thoại. Đáng chú ý, ông Elon Musk hôm 14-5 còn đăng tải dòng trạng thái “Con trai tôi hiện đang học tiếng Quan Thoại” bằng tiếng Hoa trên mạng xã hội X. Động thái này được đưa ra sau khi một người dùng X hỏi ông vì sao lại đưa cậu con trai 6 tuổi đi cùng trong chuyến công du Trung Quốc với Tổng thống Trump hồi tháng 5.
Đặc biệt, 2 trong số những người cháu của ông Trump cũng đang học tiếng Quan Thoại. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng 4-2017, cô cháu gái 5 tuổi của ông Trump là Arabella Kushner cùng em trai Joseph đã hát “Hoa Nhài”, bài dân ca nổi tiếng thế giới của Trung Quốc, bằng tiếng Hoa và đọc thuộc lòng “Tam Tự Kinh”, tác phẩm giáo dục truyền thống có từ thế kỷ 13. Arabella còn ngâm thơ Lý Bạch,
thi sĩ nổi tiếng thời nhà Đường.
“Tôi rất tự hào trước màn biểu diễn của Arabella và Joseph chào mừng chuyến thăm chính thức tới Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện” - Ivanka Trump, mẹ của Arabella và Joseph, chia sẻ trên trang cá nhân Twitter.
Khả năng tiếng Quan Thoại của Arabella cũng từng được thể hiện vào dịp Tết Nguyên đán 2017 khi bà Ivanka Trump đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cô bé hát bài chúc mừng năm mới bằng tiếng Quan Thoại.
Theo AP, ông Trump đã cho ông Tập xem đoạn video ghi lại cảnh Arabella hát và ngâm thơ bằng tiếng Quan Thoại trong tiệc trà chiều tại Tử Cấm Thành và sau đó là tại tiệc chiêu đãi ở Đại lễ đường Nhân dân vào tháng 11-2017.
Được biết, Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner có 3 người con và đã thuê hẳn bảo mẫu nói tiếng Quan Thoại để giúp các con học ngôn ngữ này hằng ngày.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue hồi năm 2013, MacKenzie Scott, vợ cũ của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và là người giàu thứ tư thế giới với khối tài sản ròng ước tính 224 tỉ USD, tiết lộ từng cho 4 người con theo học các lớp dạy tiếng Quan Thoại cũng như chương trình toán Singapore.
Về phần mình, CEO Meta, Mark Zuckerberg, người giàu thứ năm thế giới với tài sản ròng 222 tỉ USD, cùng vợ là Priscilla Chan cũng rất muốn các con thạo 2 ngôn ngữ. Max, con gái của cặp đôi, từng xuất hiện trong đoạn video do cha đăng tải trên Facebook hồi năm 2016 khi đang luyện tập tiếng Quan Thoại với sự hỗ trợ của trợ lý trí tuệ nhân tạo. Riêng ông Zuckerberg cũng đã thể hiện khả năng tiếng Quan Thoại khi có phiên hỏi đáp kéo dài 30 phút hoàn toàn bằng ngôn ngữ này.
Giới chuyên gia cho rằng sở dĩ giới tinh hoa Mỹ muốn con cái học tiếng Hoa là do mối liên hệ và cơ hội gắn liền với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. “Tôi cho rằng nhiều người nghĩ học tiếng Quan Thoại sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai. Học tiếng Quan Thoại hay bất kỳ ngôn ngữ mới nào đều mang lại nhiều lợi ích, gồm gia tăng cơ hội nghề nghiệp, tiếp cận nền văn hóa và các phương tiện truyền thông mới cũng như có cái nhìn rộng mở hơn về thế giới” - Seth Wiener, Phó giáo sư kiêm Giám đốc chương trình đào tạo sau đại học tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), nhận định.
Đồng quan điểm, Kerry Brown, giáo sư ngành Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học King’s College London (Anh), cho rằng học tiếng Quan Thoại mang lại nhiều cơ hội ngoại giao có thể giúp Washington phát triển quan hệ với Bắc Kinh.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 100.000 người Nga đang học tiếng Hoa và 20.000 người khác đang du học Trung Quốc để theo đuổi ngôn ngữ này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng chia sẻ con gái ông nói được tiếng Hoa trước cả tiếng Nga nhờ có bảo mẫu sống cùng gia đình. Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd cũng thạo tiếng Quan Thoại và từng tiếp đón nhiều quan chức Trung Quốc bằng ngôn ngữ này khi còn đương nhiệm.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)