Từ những lần theo cha đến bàn billiards ở quê nhà Cờ Đỏ, Chiêm Hồng Thái đã nỗ lực rèn luyện để trở thành một trong những cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Giờ đây, khi trở về quê hương tham dự Giải vô địch các CLB billiards & Snooker (nội dung carom) quốc gia năm 2026, cơ thủ sinh năm 1999 mang theo khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Chiêm Hồng Thái thi đấu tại giải ở Cần Thơ.
Tại giải đang diễn ra ở Cần Thơ, sự xuất hiện của Chiêm Hồng Thái thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Thi đấu trong màu áo đội TP Hồ Chí Minh, tay cơ sinh năm 1999 cho biết không quên những ngày đầu ở quê hương Cờ Đỏ, Cần Thơ. Bởi trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của billiards carom 3 băng Việt Nam, Hồng Thái hình thành niềm đam mê từ lúc theo cha đến những bàn chơi ở quê nhà.
Năm 8 tuổi, trong một lần theo cha đi chơi billiards, Thái bắt đầu làm quen với môn thể thao này. Khi ấy, cậu học sinh Trường Tiểu học Cờ Đỏ chưa nghĩ đến con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng những đường bi, sự khéo léo và cảm giác chinh phục dần cuốn hút cậu bé. Từ những lần quan sát cha và các chú chơi, Thái bắt đầu tập luyện, rồi niềm yêu thích ngày càng lớn.
Ở Cờ Đỏ thời điểm đó, billiards, đặc biệt là carom 3 băng, chưa phát triển mạnh. Vì vậy, dù sớm bộc lộ năng khiếu và có niềm đam mê, Hồng Thái vẫn chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận môi trường tập luyện chuyên sâu. Bước ngoặt đến khi Hồng Thái lên trung tâm Cần Thơ học tập.
Khoảng năm 2018, khi đang là sinh viên năm thứ nhất, Hồng Thái có cơ hội tiếp xúc với carom 3 băng trong môi trường phát triển sôi động hơn. Chỉ sau khoảng 6 tháng, chàng trai trẻ đã xác định con đường gắn bó lâu dài với billiards chuyên nghiệp. Quyết định ấy không chỉ xuất phát từ niềm đam mê mà còn từ sự tự tin vào năng khiếu và khả năng tiến xa của bản thân.
Từ một sinh viên ngành chăn nuôi, anh chuyển hướng sang con đường thể thao, chấp nhận những thử thách của nghề cơ thủ để theo đuổi ước mơ. Con đường đến với thể thao chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, Hồng Thái may mắn nhận được sự hỗ trợ của nhiều đàn anh trong giới billiards. Nhận thấy năng khiếu và tinh thần cầu tiến của cơ thủ trẻ, những người đi trước đã tạo điều kiện để Hồng Thái tập luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Sự dìu dắt ấy trở thành điểm tựa quan trọng, giúp anh từng bước trưởng thành.
Khi đã xác định theo đuổi billiards chuyên nghiệp, Hồng Thái quyết định dành toàn bộ thời gian cho tập luyện và thi đấu. Những nỗ lực của anh dần được đền đáp bằng những thành tích đáng chú ý. Năm 2022, anh giành hạng HCĐ World Cup carom 3 băng tại Porto (Bồ Đào Nha). Một năm sau, Hồng Thái vào tứ kết World Cup tại Veghel (Hà Lan), đồng thời giành HCĐ ở đấu trường châu Á và 2 HCĐ thế giới. Năm 2024, anh tiếp tục khẳng định năng lực khi vô địch carom 1 băng quốc gia.
Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của cơ thủ quê Cờ Đỏ. Tại World Cup carom 3 băng TP Hồ Chí Minh, Hồng Thái lần đầu tiên vào chung kết một chặng World Cup. Trên hành trình đó, anh lần lượt vượt qua những đối thủ hàng đầu như Bao Phương Vinh, Dick Jaspers (Hà Lan) và Eddy Merckx (Bỉ).
Trong trận chung kết, Hồng Thái thua Frederic Caudron (Bỉ), cơ thủ từng nhiều lần vô địch World Cup và cũng là thần tượng của anh từ khi chưa bước vào con đường chuyên nghiệp. Tiếp nối thành công đó, tại World Cup Porto 2026, Thái tiếp tục giành hạng Ba chung cuộc. Với thành tích 1 HCB và 3 HCĐ thế giới, cùng những lần tiến sâu tại các giải đấu quốc tế, cơ thủ sinh năm 1999 ngày càng khẳng định vị thế trong làng billiards Việt Nam.
Trở về Cần Thơ tham dự Giải vô địch các CLB billiards quốc gia năm 2026, Chiêm Hồng Thái nhận được sự quan tâm và tình cảm của người hâm mộ địa phương. Bởi hành trình của Hồng Thái là minh chứng cho sức mạnh của đam mê và ý chí. Ở tuổi 27, cơ thủ quê Cờ Đỏ vẫn đang trên đường chinh phục những cột mốc mới, với mong muốn tiếp tục khẳng định mình ở đấu trường quốc tế.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH