12/12/2010 - 20:56

Thu hút đầu tư, phát triển du lịch ở Phú Quốc

Giai đoạn 2005-2010, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, trong thời gian này, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc ngày càng tăng (tăng 12%/năm), doanh thu từ du lịch tăng 27%/năm, ngành du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực của Phú Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn để huyện đảo Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” (Quyết định 178), Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030...

Những ngôi nhà mới ở khu đô thị  Dương Đông - Phú Quốc. 

Theo quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, diện tích đất để phát triển du lịch là 5.096 ha; đất xây dựng đô thị 3.852 ha; đất xây dựng dân cư nông thôn 1.636 ha, và đất lâm nghiệp là 37.802 ha. Trong đó, vùng phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái 3.051 ha dọc theo bờ biển phía Tây là Gành Dầu, Bãi Thơm, Bãi Dài, Cửa Cạn; phía Bắc là Hòn Thơm, Rạch Tràm, Rạch Vẹm; phía Nam là Bãi Sao, Bãi Khem, quần đảo Nam An Thới. Diện tích còn lại phát triển du lịch hỗn hợp (bố trí tại khu vực Bãi Vòng, Vịnh Đầm), vùng phát triển du lịch phức hợp du lịch, dịch vụ và dân cư (bố trí tại Bãi Trường)... Vùng phát triển đô thị bao gồm: Khu đô thị trung tâm Dương Đông, khu đô thị An Thới, khu đô thị Cửa Cạn... Đến nay, huyện Phú Quốc đã triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết 6.520 ha; quy hoạch được duyệt tỷ lệ 1/2.000 là 5.292 ha; quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500 khoảng 2.135 ha... Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, cho biết: Quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương được xây dựng theo đúng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra. Đồng thời, Phú Quốc cũng đã và đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt”.

Đến nay, huyện Phú Quốc đã thu hút được 150 dự án đầu tư các khu du lịch, trong đó có 36 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích đất 1.738 ha, vốn đầu tư 41.690 tỉ đồng. Trong số này đã có 7 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động với diện tích 16,6 ha, vốn đầu tư 864 tỉ đồng; 3 dự án đang triển khai xây dựng 160 ha; 114 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư diện tích đất 4.098 ha, đang thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn tất các thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai thực hiện... Giai đoạn 2006-2010, Phú Quốc đã huy động 5.402 tỉ đồng trong xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch. Nguồn vốn này, địa phương tập trung đầu tư xây dựng cảng biển quốc tế An Thới (đã hoàn thành và đưa vào hoạt động); sân bay quốc tế Phú Quốc; cầu đường Dương Đông-Cửa Cạn, Dương Đông-Cửa Lấp, Cửa Lấp-An Thới, Dương Đông-Bãi Thơm; các tuyến đường quanh đảo, đường trục giữa Bắc-Nam đảo, các tuyến đường nhánh, đường trong đô thị; hệ thống cấp nước, cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển, xử lý nước thải, rác thải... Các công trình này cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch và đảm bảo nhu cầu dân sinh của người dân trên đảo.

Tuy nhiên, theo đồng chí Văn Hà Phong, thì so với yêu cầu, nhiệm vụ theo Quyết định 178, kết quả đạt được còn thấp và tiến độ thực hiện chậm; nhất là công tác xây dựng và triển khai quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết các khu du lịch. Đặc biệt, hiện nay, cơ sở hạ tầng của huyện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, tái định cư... còn chậm, chưa tạo động lực phát triển; nhiều dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng chưa được triển khai. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ du lịch phát triển chậm, chất lượng thấp; loại hình du lịch và vui chơi giải trí còn đơn điệu, chủ yếu dựa vào cảnh quan thiên nhiên, chưa hấp dẫn du khách. Ngoài ra, do chậm xây dựng các tiêu chí đầu tư cho các khu du lịch nên địa phương chưa có căn cứ để lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực; chưa có nhiều dự án đầu tư với quy mô lớn...

Vì vậy, để thu hút đầu tư phát triển du lịch trong thời gian tới, theo ông Văn Hà Phong: Huyện sẽ tập trung tổ chức triển khai quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện tốt quy hoạch. Song song đó, triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho các công trình, dự án phát triển du lịch. Coi đây là yếu tố quyết định đến môi trường thu hút các nhà đầu tư vào Phú Quốc. Trong quá trình phát triển, huyện sẽ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hợp lý, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Tổ chức triển khai đồng bộ đề án định hướng phát triển, cùng với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch ngành và ban hành cơ chế chính sách, đồng thời phải đảm bảo việc triển khai quy hoạch chi tiết, có kế hoạch và chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng một cách kịp thời...

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết