08/05/2024 - 08:35

Những tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tăng 

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm (từ ngày 15-12-2023 đến 14-4-2024), toàn quốc xảy 8.548 vụ TNGT (tăng 1.528 vụ), làm chết 3.569 người (giảm 547 người), bị thương 6.783 người (tăng 2.278 người). Riêng tháng 4-2024, toàn quốc xảy 1.995 vụ TNGT, làm chết 845 người, bị thương 1.537 người, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ; giảm 62 người chết và tăng 431 người bị thương. Trong đó, trên tuyến giao thông đường bộ xảy ra 1.979 vụ (tăng 2 vụ), làm chết 834 người (giảm 63 người), bị thương 1.535 người (tăng 430 người); đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người; đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 2 người...

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền ATGT đường bộ cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 1A. 

Tại Cần Thơ, tính từ ngày 15-12-2023 đến ngày 1-5-2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 119 vụ TNGT, làm 53 người chết, 106 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 31 vụ; số người chết tương đương, tăng 52 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 118 vụ, làm 53 người chết, 105 người bị thương. TNGT đường thủy xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT và kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, Ban ATGT TP Cần Thơ cùng các cơ quan thành viên của Ban và Ban ATGT các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch năm ATGT năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Đồng thời, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mang lại hiệu quả cao để mỗi người dân có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; tiếp tục nhân rộng các mô hình về ATGT; tăng cường phối hợp nhà trường, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT ở khu vực trước cổng trường học, không để xảy ra tình trạng mất ATGT, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; lắp đặt bảng tuyên truyền ATGT tại các khu vực đông dân cư, bến đò, phà, chợ, công viên, trước cổng trường học… nhằm nhắc nhở mọi người có ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố, cho biết, Ban sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ, đường thủy nội địa về công tác đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm có nguy cơ xảy ra TNGT cao. Đồng thời, phối hợp Sở Giao thông vận tải thành phố chỉ đạo kiểm tra, siết chặt kỷ cương về quản lý phương tiện và người lái, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang ATGT. Bên cạnh đó, tổ chức thẩm định ATGT đối với các tuyến đường thuộc dự án đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Ban sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự ATGT, chú trọng công tác tuần tra lưu động; tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề, như: kiểm tra vi phạm đối với người điều khiển phương tiện về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác; chở quá tải trọng cho phép của phương tiện, chở quá số người theo quy định; vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, thường xuyên kiểm tra tốc độ phương tiện...

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết