29/09/2026 - 08:50

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

Với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Sự vào cuộc chủ động, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị không chỉ giúp thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra mà còn tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ ở xã Thới Lai.

Từ giữa tháng 7-2026 đến nay, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn thành phố. Trong đó, Đội tổ chức khảo sát thông tin mộ liệt sĩ ở 8 xã; tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức các hội thảo xác định thông tin HCLS.

Qua thông tin do người dân cung cấp, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS và Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 đã tìm được 72 HCLS. Hiện nay, Đội đang tập trung tìm kiếm HCLS ở xã Thới Lai.

Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng, Trợ lý Chính sách và dân vận, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS, cho biết: “Tôi đảm nhận nhiệm vụ xác minh thông tin mộ liệt sĩ. Thời gian qua, tôi tích cực tham gia vận động, tuyên truyền để cán bộ, người dân các địa phương cung cấp thông tin nơi chôn cất liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức khảo sát thực trạng nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ phục vụ lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính HCLS. Qua khảo sát, trên địa bàn thành phố có 8.190 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, có 3.098 mộ đã được lấy mẫu trước đây, số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch là 5.092 mộ. Đến nay, các đội đã hoàn thành công tác lấy mẫu HCLS tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, với trên 3.200 mộ.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã thành lập 2 đội lấy mẫu, với 94 thành viên, thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS. Đồng thời, thành lập Tổ công tác liên ngành, với 9 thành viên, theo dõi, đôn đốc, giải quyết những vấn đề vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ; Tổ nghiên cứu chuyên sâu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch... Bộ CHQS thành phố phối hợp Viettel Cần Thơ hướng dẫn Tổ số hóa thực hiện công tác số hóa khi lấy mẫu HCLS và đảm bảo thông suốt đường truyền khi tích hợp lên phần mềm số hóa quốc gia; phối hợp Trung tâm Pháp y thành phố hướng dẫn các tổ lấy mẫu thực hiện đúng quy trình lấy mẫu, lưu mẫu, bàn giao mẫu chặt chẽ, đạt chất lượng tốt.

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 4-8-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về thông tin, tuyên truyền trên báo chí về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch và đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; tuyên truyền kết quả thực hiện công tác lấy mẫu và tìm kiếm, quy tập HCLS. Kết quả, đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền 58 phóng sự truyền hình, 1.430 tin, bài.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tham mưu UBND thành phố phát động thi đua trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”; đề nghị UBND thành phố khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt công tác lấy mẫu HCLS. Đồng thời, đang đề nghị UBND thành phố khen thưởng 16 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 80 HCLS và hoàn thành công tác lấy mẫu HCLS trong tháng 10-2026. Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo 515 thành phố ưu tiên nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quân sự với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị giám định ADN. Ban Chỉ đạo 515 thành phố chú trọng xây dựng lực lượng đủ về số lượng, chất lượng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao; bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang bị, vật chất, điều kiện để các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, tập trung vào các địa bàn có nghĩa trang tạm hoặc từng diễn ra các trận đánh lớn để tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS. Song song đó, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu HCLS chưa xác định được thông tin.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG 

Chia sẻ bài viết