29/09/2026 - 08:07

"Hòm thư điện tử ẩn danh" 

Từ một mã QR được dán trên tàu cá, tại cảng cá và những địa điểm phù hợp, ngư dân có thể nhanh chóng gửi thông tin đến lực lượng Biên phòng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trên biển. Mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” do Đồn Biên phòng Trung Bình triển khai từ tháng 5-2026 đang từng bước tạo thêm kênh kết nối, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong công tác tố giác tội phạm.

Trên vùng biển rộng, nơi những chuyến tàu có thể nhiều ngày mới trở về đất liền, hoặc trên tuyến ven biển ở địa bàn xa trung tâm, việc phát hiện sớm và truyền tải kịp thời thông tin liên quan đến an ninh trật tự có ý nghĩa rất quan trọng. Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Trung Bình triển khai mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” bằng mã QR, đưa công cụ chuyển đổi số trực tiếp đến gần ngư dân. Mã QR được dán trên tàu cá, tại khu vực Cảng cá cùng một số địa điểm phù hợp, giúp người dân có thêm phương thức phản ánh nhanh những vấn đề phát sinh trong quá trình lao động, sản xuất trên biển.


Mã QR và đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin liên quan đến pháp luật được dán tại khu vực Cảng cá Trần Đề.

Ngư dân Trần Quốc Trọng, ngụ xã Trần Đề, chia sẻ việc có một “hòm thư” trên tàu giúp anh chủ động gửi thông tin ngay thời điểm phát hiện vụ việc, thay vì đợi tàu cập bờ. Anh Trọng nói: "Thông tin người cung cấp được bảo mật, nên chúng tôi mạnh dạn phản ánh các hành vi tệ nạn, vi phạm pháp luật phát hiện được trong quá trình đánh bắt". Ông Nguyễn Văn Thơ, ngụ xã Trần Đề, cho biết: “Khi được lực lượng biên phòng hướng dẫn, tôi hiểu rõ hơn cách sử dụng kênh điện tử để báo tin. Mô hình này tạo thêm một kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở. Đây cũng là cách phát huy vai trò của người dân trong cung cấp thông tin, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Bình, khi tiếp nhận tin báo, tố giác của người dân, đơn vị xác minh, đánh giá tính chính xác của thông tin, đồng thời chủ động triển khai lực lượng và phối hợp các đội tàu để hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trên biển. Trường hợp vụ việc liên quan đến tội phạm được phát hiện khi phương tiện cập cảng, lực lượng Biên phòng tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Cách tổ chức này giúp thông tin từ người dân không chỉ được tiếp nhận mà còn được chuyển thành các hoạt động nghiệp vụ cụ thể.

Sau khoảng 4 tháng triển khai mô hình, đơn vị tiếp nhận khoảng 20 nguồn tin; phát hiện và khởi tố 3 vụ, với 4 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng còn nắm nguồn, xác minh và xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, với 17 đối tượng. 

Từ mã QR nhỏ trên thành tàu hay tại khu vực cảng cá, Đồn Biên phòng Trung Bình đang từng bước hình thành một phương thức tiếp nhận thông tin phù hợp yêu cầu chuyển đổi số. Điều quan trọng hơn là sự phối kết hợp giữa ngư dân và lực lượng chức năng, để mỗi thông tin được gửi đi qua “Hòm thư điện tử ẩn danh” có thể trở thành cơ sở phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết