28/09/2026 - 06:34

Xây dựng “lá chắn” an toàn trên không gian mạng 

Hiện nay, không gian mạng đang trở thành một phần tất yếu trong giao tiếp, chia sẻ thông tin, học tập, giải trí… của nhiều người. Tuy nhiên, môi trường này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về tin giả, lừa đảo và các hình thức tội phạm công nghệ cao. Để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, Công an TP Cần Thơ phối hợp tuyên truyền pháp luật và những kỹ năng cần thiết, giúp người dân xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan để răn đe, phòng ngừa chung.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phương, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ, tuyên truyền đến sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ cung cấp

Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức tuyên truyền cho hơn 2.800 tân sinh viên. Thượng tá Nguyễn Hoàng Phương, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng, nhấn mạnh các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao thông qua những kịch bản như: giả mạo cơ quan thực thi pháp luật (công an, viện kiểm sát, tòa án…) đe dọa yêu cầu chuyển tiền. Những chiếc bẫy tuyển dụng làm cộng tác viên online, việc nhẹ lương cao; app vay tiền online núp bóng tín dụng đen; thủ đoạn đánh cắp tài khoản ngân hàng, mạng xã hội qua các đường link độc hại… cũng được phổ biến và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phương còn lưu ý sinh viên ngành y tế về các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuân thủ Luật An ninh mạng và trách nhiệm khi chia sẻ, đăng tải thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng trên môi trường số.

Cũng trong tháng 9, Phòng An ninh mạng tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.200 sinh viên ở Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP Cần Thơ. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn số ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường không chỉ giúp các tân sinh viên nâng cao “sức đề kháng” trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, không để bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Từ giữa năm 2026 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường đưa pháp luật về an ninh mạng bằng nhiều hình thức đến người dân, phổ biến cẩm nang nhận diện và phòng, chống tin giả từ AI… Cán bộ, chiến sĩ còn thành lập, vận hành các kênh tuyên truyền, viết, dẫn nguồn nhiều lượt tin, bài, video clip… với những nội dung tích cực, định hướng dư luận, tạo dựng niềm tin, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chị Lê Kim Ngọc ở phường Hưng Phú, cho biết: “Nhờ tham gia những cuộc tuyên truyền, tôi thêm cảnh giác, không chia sẻ, bình luận những nội dung chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, chỉ xem các kênh thông tin chính thống, có uy tín. Tôi thường nhắc nhở người thân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không bấm vào đường link lạ… để phòng ngừa bị lừa đảo”.
Song song với hoạt động tuyên truyền, Công an thành phố chủ động nắm tình hình, theo dõi dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Từ đầu tháng 9 đến nay, công an các đơn vị, địa phương mời làm việc, răn đe, giáo dục nhiều cá nhân tương tác, chia sẻ nội dung tiêu cực. Bên cạnh xử phạt hành chính, một số trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng đã bị khởi tố về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Như giữa tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền (53 tuổi) sử dụng Facebook đăng nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo cấp cao và một số cá nhân.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, kịp thời làm rõ nhiều vụ lợi dụng không gian mạng lừa đảo; triệt phá các đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ…

Để chung tay xây dựng một môi trường số trong sạch, văn minh và an toàn, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng là chưa đủ. Người dân khi tham gia mạng xã hội hãy tuân thủ pháp luật, biết chọn lọc và chịu trách nhiệm cho từng lời nói, hình ảnh đăng tải, không lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật… Sử dụng và khai thác mạng xã hội một cách an toàn, văn minh cũng là tự xây dựng “lá chắn” bảo vệ mình.

KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết