11/09/2026 - 16:34

Khởi tố, tạm giam đối tượng xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng 

(CTO) - Ngày 11-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền (sinh năm 1973, ngụ xã Thạnh Phú) để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyền. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, tháng 8-2013, Tuyền cùng một số đối tượng cầm đầu khiếu kiện, kéo đến trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ (cũ) gây rối. Sau đó, Tuyền bị Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tuyền chấp hành xong án phạt vào tháng 7-2015.

Đến năm 2020, Tuyền nhiều lần bao chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,46ha; bị Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Ra tù từ năm 2022 đến nay, Tuyền thường xuyên đến Hà Nội khiếu kiện vượt cấp.

Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phát hiện nhiều video clip trên tài khoản Facebook “Tuyen Nguyen” do Nguyễn Thị Tuyền sử dụng có nội dung xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ đối tượng.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, trong các video clip trên có lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo cấp cao và một số cá nhân. Vì vậy, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra theo quy định.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo, bảo vệ quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là trách nhiệm của Nhà nước, nhưng quyền đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng quyền để gây cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác đều phải bị xử lý nghiêm.

Trường hợp có dấu hiệu lợi dụng quyền để gây rối, vu khống hoặc kích động, cơ quan có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết