07/10/2026 - 13:35

Công an TP Cần Thơ và Sở Nội vụ ký kết Quy chế phối hợp 

(CTO) - Ngày 7-10, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự và chỉ đạo Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an TP Cần Thơ và Sở Nội vụ thành phố.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an TP Cần Thơ và Sở Nội vụ thành phố.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn… đến dự.


Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh việc ký kết Quy chế có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để 2 ngành tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, trao đổi thông tin, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị 2 ngành xác định việc thực hiện Quy chế phối hợp là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, với phương châm chủ động nắm tình hình, xử lý đúng chức năng, đúng thẩm quyền, không để bị động, bất ngờ. Các thông tin liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức; những vụ việc kiến nghị, tranh chấp hoặc các vấn đề phức tạp phát sinh cần được trao đổi kịp thời, chính xác, khách quan, thực chất, đúng chức năng, thống nhất nhận định, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết ngay từ cơ sở, trong đó thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin và dữ liệu có liên quan.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chúc mừng Công an TP Cần Thơ và Sở Nội vụ trao Bản ký kết quy chế phối hợp.

Công an thành phố chủ động phối hợp Sở Nội vụ trong nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên, tham mưu giải pháp phòng ngừa, không để phát sinh vấn đề phức tạp.

Song song đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền chính sách, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định để TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết Quy chế.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết