28/09/2026 - 06:04

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026

Đưa gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế 

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, qua đó khẳng định vị thế hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế. TP Cần Thơ tổ chức “Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026” với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn được thực hiện nghiêm túc, chu đáo…

Festival vươn tầm quốc tế

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026” là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội đối với TP Cần Thơ, khu vực ĐBSCL và cả đối với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp và ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Đây còn là sự kiện tôn vinh thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo ĐBSCL - Việt Nam ra thế giới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới.

Thông qua Festival, thành phố tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành Nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng...


Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, thu hoạch là một trong những điểm giới thiệu, trình diễn tại Festival.

Theo kế hoạch, “Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026” diễn ra từ 23 đến 26-11, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, do UBND TP Cần Thơ tổ chức với sự đồng hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là các đơn vị phối hợp… Trong khuôn khổ Festival có 3 hội thi, gồm: hội thi nghệ thuật từ lúa gạo, hội thi “Hương vị hạt ngọc Việt” và hội thi sáng tạo lĩnh vực lúa gạo.

Festival còn có triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, bao gồm các mô hình thể hiện quá trình phát triển trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp, từ sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, đến nông nghiệp kinh tế hiện đại 4.0.

Ngoài các sự kiện hội thi, triển lãm, hội thảo, Festival ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II còn có các khu mô hình, triển lãm như khu triển lãm của các doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam; khu triển lãm công nghệ - máy móc - vật tư nông nghiệp hiện đại; khu triển lãm các sản phẩm gạo đặc sản - OCOP - gạo hữu cơ - gạo chất lượng cao, các sản phẩm chế biến từ lúa gạo của các doanh nghiệp...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, ngành Nông nghiệp phối hợp địa phương chuẩn bị 25.000 chậu lúa phục vụ trưng bày tại Festival. Các đơn vị chuẩn bị hoàn thành các chậu lúa đảm bảo theo yêu cầu, đúng tiến độ và áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp...

Siết chặt tiến độ, bảo đảm sự kiện quy mô và chuyên nghiệp

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Cần Thơ năm 2026 là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá nông sản, giới thiệu các mô hình sản xuất và sản phẩm chủ lực của vùng đến bạn bè quốc tế. Thúc đẩy phát triển xanh, định hướng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp, ứng dụng công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết nối giao thương, tạo diễn đàn kết nối toàn chuỗi giá trị, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, Festival còn quảng bá văn hóa, giới thiệu văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc của Việt Nam và Cần Thơ nói riêng đến du khách quốc tế.

UBND thành phố đã lập Ban Tổ chức Festival; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, thành lập các tiểu ban phục vụ Festival; chuẩn bị kế hoạch họp báo, thông cáo báo chí và các nội dung truyền thông về sự kiện; rà soát, triển khai các nội dung hội thảo, triển lãm, trình diễn và các hoạt động trong chuỗi Festival, đồng thời đang lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện…

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Cần Thơ năm 2026 được tổ chức phải đảm bảo yêu cầu về tính quy mô, chuyên nghiệp, chất lượng và an toàn. Các giải pháp thực hiện phải được triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và đơn vị tổ chức sự kiện...

Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Festival, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao. Từng nội dung, kế hoạch tổ chức Festival, các sở, ngành phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và tiểu ban phụ trách, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm. Các tiểu ban phục vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, xác định nhân sự và nhiệm vụ cụ thể, triển khai theo từng giai đoạn, từng mốc thời gian, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc phục vụ, tổ chức thành công Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Cần Thơ năm 2026.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết