27/09/2026 - 12:06

Các chùa chuẩn bị sớm cho hội đua ghe Ngo truyền thống 

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer tại TP Cần Thơ năm 2026 đang dần trở nên nhộn nhịp. Tại các chùa Nam tông Khmer, những chiếc ghe Ngo mới được khẩn trương hoàn thiện; các đội đua chủ động thành lập ban tổ chức, triển khai kế hoạch, tập hợp lực lượng, chuẩn bị tập luyện, sẵn sàng bước vào mùa hội mới.

Chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp đóng mới ghe Ngo, chuẩn bị tốt cho lễ hội năm nay.

Tại chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp, xã An Ninh, chiếc ghe Ngo đóng mới dành cho đội nam đang trong những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chiếc ghe dài 34m (dài hơn khoảng 4m so với ghe cũ) được đóng theo kiểu ghép ván, sử dụng cần câu theo truyền thống. Kích thước dài hơn giúp đội đua có thể bố trí lực lượng vận động viên đông hơn, kỳ vọng tạo thêm sức mạnh trên đường đua.

Theo Đại đức Lâm Hiệp, Trụ trì chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp, nhà chùa chủ động đóng ghe mới từ sớm để có thời gian tập hợp, tuyển chọn những vận động viên có thể lực, tập dượt, chuẩn bị tham gia tranh tài cùng các đội bạn. 

Việc đầu tư ghe mới còn thể hiện quyết tâm tiếp nối thành tích 3 năm liên tiếp, đội ghe Ngo nam và nữ của chùa giành chức vô địch tại lễ hội đua ghe Ngo. Hai chiếc ghe từng mang về những chiến thắng nay được nhà chùa đưa vào trưng bày để giới thiệu với bà con phật tử và du khách gần xa đến tham quan. Với người dân Khmer, những chiếc ghe ấy không chỉ là phương tiện thi đấu mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và những mùa hội đáng nhớ.

Không khí chuẩn bị cũng đang diễn ra khẩn trương tại chùa Kom Pong Tróp, xã An Ninh. Nhà chùa đầu tư chiếc ghe Ngo mới theo dạng độc mộc, dài 33,5m, chi phí khoảng 600 triệu đồng, thay cho chiếc ghe ghép ván truyền thống trước đây.

Thượng tọa Sơn Thươl, Trụ trì chùa Kom Pong Tróp, cho biết: "Hội đua sắp tới, nhà chùa sẽ họp ban tổ chức, phân công thành viên Ban Quản trị chùa huy động lực lượng vận động viên, tổ hậu cần. Hiện chiếc ghe Ngo mới đang được thợ sơn và chuẩn bị vẽ hoa văn truyền thống trên thân ghe. Với bà con phật tử và các vận động viên, mỗi công đoạn hoàn thiện chiếc ghe đều mang theo sự háo hức, kỳ vọng về một mùa đua mới".

Đồng hành cùng các chùa trong công tác chuẩn bị, lãnh đạo xã An Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, Ban Quản trị, đội ghe Ngo của các chùa. Ông Sơn Pô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Ninh, mong muốn các chùa quan tâm sớm thành lập ban tổ chức đội ghe, xây dựng kế hoạch tập luyện, chuẩn bị lực lượng vận động viên, phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ thi đấu.

Theo kế hoạch dự kiến, xã An Ninh sẽ có 3 đội ghe Ngo tham gia Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026. Trong đó, chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp có 2 đội, gồm 1 đội nam và 1 đội nữ; chùa Kom Pong Tróp có 1 đội nam. 

Với đồng bào Khmer, ghe Ngo không chỉ là một môn thể thao truyền thống mà còn là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng. Trên mỗi chiếc ghe, hàng chục tay bơi cùng chung một nhịp hướng về phía trước. Vì vậy, mỗi mùa hội đua là dịp các chùa, vận động viên và bà con hội tụ, cùng gìn giữ và phát huy nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết