25/10/2026 - 09:05

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ

“Mái nhà thứ hai” đong đầy yêu thương và gắn kết 

Thời gian qua, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ nữ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, bình đẳng, để mỗi chị em an tâm công tác, phát huy năng lực.

Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ (cơ sở 3, phường Phú Lợi) tổ chức hội thi nấu ăn tạo thêm cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết trong viên chức, người lao động.

Là đơn vị thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, Trung tâm Công tác xã hội TP CầnThơ có đặc thù công việc đòi hỏi sự tận tâm, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, đội ngũ nữ viên chức, người lao động giữ vai trò quan trọng trong hoạt động chuyên môn. Thấu hiểu những áp lực của công việc, Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện để chị em phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

mỗi cơ sở trao 3 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống.

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, trao quà tặng viên chức, người lao động hoàn cảnh khó khăn dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Trung tâm tổ chức họp mặt tại trụ sở chính và cả 3 cơ sở trực thuộc, với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa. Ngoài ôn lại truyền thống, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ, Trung tâm và các cơ sở còn tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian. Những hoạt động này tạo không khí phấn khởi, giúp chị em thư giãn sau giờ làm việc, tăng cường giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên. 

Dịp này, mỗi cơ sở trao 3 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm, hỗ trợ nữ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống.

Bà Phan Thị Tiền, giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại cơ sở chính, phường Tân An, cho biết: “Công việc chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi sự kiên trì và tận tâm. Những buổi họp mặt, giao lưu giúp chị em giải tỏa áp lực, thêm gắn kết, tiếp thêm tinh thần để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng trẻ, nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục”.

Những hoạt động này tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp chị em tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại trung tâm.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, trung tâm hiện có 4 điểm (điểm chính và điểm cơ sở 1 tại TP Cần Thơ, điểm cơ sở 2 thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ) và điểm cơ sở 3 tại tỉnh Sóc Trăng (cũ), với hơn 280 viên chức, người lao động; trong đó, hơn 60% là nữ. 

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, cho biết: “Đội ngũ nữ viên chức, người lao động có nhiều đóng góp quan trọng vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Vì vậy, Trung tâm luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường làm việc văn minh, bình đẳng, thân thiện; đồng thời tạo điều kiện để chị em phát huy năng lực, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài”.

Không chỉ quan tâm chăm lo cho nữ viên chức người lao động, Trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà đến các nữ đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm.

Không chỉ quan tâm trong các dịp lễ, Tết, Trung tâm còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ viên chức, người lao động. Chị em được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc. Đây cũng là cơ hội để mỗi người phát huy sở trường, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và phát triển bản thân.

Bà Văn Hồng Ngọc, chuyên viên Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng tại cơ sở 3, phường Phú Lợi, chia sẻ: “Sự quan tâm của lãnh đạo, từ những phần quà hỗ trợ đến các hoạt động giao lưu, giúp chị em cảm thấy được chia sẻ, động viên. Đặc biệt, việc tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ giúp tôi tự tin hơn trong công việc và thêm gắn bó với Trung tâm”.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã cử hơn 70 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về sử dụng phần mềm, bảo vệ trẻ em, quản lý ca, quản lý tài sản công, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống quản lý văn bản, cơ sở dữ liệu… Trong đó, nữ viên chức chiếm tỷ lệ cao, được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Trung tâm tổ chức họp mặt tại trụ sở chính và cả 3 cơ sở trực thuộc, với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa.

Từ những hoạt động chăm lo thiết thực, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ không chỉ tiếp thêm động lực cho nữ viên chức, người lao động mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Qua đó, xây dựng Trung tâm thành “mái nhà chung” để chị em an tâm công tác, phát huy năng lực và cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết