Ngày 7-10, hai nhà khoa học Henri Kagan (người Pháp) và Kenso Soai (người Nhật Bản) đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026 vì khám phá ra các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác...
-
Yếu tố Trung Quốc trong lực lượng hải quân chung vùng Vịnh
Tờ Al-Jadid của Qatar cho biết, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman được cho đang thành lập một lực lượng hải quân chung
-
Airbus có thể nhận đơn hàng 500 máy bay từ Ấn Độ
Ngày 4-6, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết nhà sản xuất máy bay Airbus đang tiến gần đến một thỏa thuận bán số lượng máy bay kỷ lục, lên tới gần 500 chiếc
-
Israel nỗ lực giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel ngày 4-6 đã chính thức ra quyết định thành lập ủy ban quốc gia giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao tại nước này.
-
Bầu cử Đài Loan và mối quan tâm từ Đông Nam Á
Đông Nam Á đang chờ đón một loạt cuộc bầu cử, nhưng giới phân tích cho rằng sự kiện ở Đài Loan lại được các nhà lãnh đạo nơi đây đặc biệt theo dõi
-
NATO thúc đẩy tiến trình kết nạp Thụy Điển
Ngày 4-6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng có thể đạt được thỏa thuận về việc Thụy Điển gia nhập tổ chức này
-
OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng dầu trong cả năm 2024
Tại cuộc họp ở Vienna (Áo) ngày 4-6, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác ở mức 40,46 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024.
-
“Cuộc chiến số hóa” của Nhật Bản
Là đất nước luôn dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ cao như robot, nhưng Nhật Bản lại đang đau đầu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia trước thực trạng dân số già và người dân cho rằng sự thay đổi là không cần thiết.
-
Trung Quốc tìm cách tự chủ lương thực
Trung Quốc đang mở rộng diện tích đất nông nghiệp trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine làm gián đoạn các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, đẩy giá lương thực toàn cầu tăng kỷ lục.
-
Nhật, Mỹ, Úc và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng
Ngày 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Nhật Bản, Mỹ, Úc và Philippines đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
-
Mỹ nỗ lực tăng cường liên lạc với Trung Quốc
Ngày 4-6, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink (ảnh) đến Trung Quốc trong chuỗi các cuộc gặp mà Washington nỗ lực sắp xếp nhằm ngăn mối quan hệ giữa hai nước càng trở nên xấu hơn.
-
“Thời” của vệ tinh do thám
Cuộc đua vào không gian thế kỷ 21 đang được các quốc gia trên thế giới triển khai bằng các bước hiện diện bên ngoài Trái đất.
-
Giá trị quân sự của vệ tinh thương mại
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi trên mục podcast “Manifest Space” của Đài CNBC hồi tháng 5 vừa qua, Giám đốc Văn phòng Do thám Quốc gia Mỹ (NRO) Chris Scolese cho biết kế hoạch
-
UAE bùng nổ du lịch y tế
Ngành du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe toàn cầu được cho sẽ mở rộng trong 2 năm tới và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến đi đầu trong sự phát triển này
-
Đông Nam Á chuộng vũ khí Hàn Quốc
Hàn Quốc đang định hình là nhà cung cấp vũ khí mới cho các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh khu vực đang ngày càng “khát” thiết bị quân sự hiện đại có giá hợp lý.
-
Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La
Sáng 3-6, Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 (SLD20) tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức
-
Mỹ - Nhật - Hàn chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên
Ngày 3-6, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực trong năm nay.
-
Tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ
Giới chức Ấn Độ cho biết tính đến chiều 3-6, vụ tai nạn đường sắt tại bang Odisha, miền Đông nước này đã làm ít nhất 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương.
-
Nỗ lực chống biến đổi khí hậu của phụ nữ Guyana
Nhờ những nỗ lực thu thập dữ liệu môi trường bằng máy bay không người lái (drone), một nhóm phụ nữ ở phía Bắc Guyana được xem là những “chiến binh” mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở quốc gia Nam Mỹ này, với 90% dân số hiện sống ở nơi thấp hơn mực nước biển khoảng 2 mét.
-
BRICS muốn đối trọng với G7
Các quan chức ngoại giao của 5 nước thành viên BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi đã kêu gọi tái cân bằng trật tự thế giới trong cuộc họp tại thành phố Cape Town, Nam Phi hôm 1-6.
-
Iran sắp hoàn tất thủ tục gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
Phóng viên TTXVN tại Trung Ðông dẫn phát biểu ngày 1-6 của Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này sẽ hoàn tất thủ tục trở thành thành viên thường trực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào đầu tháng 7 tới.
-
Nobel Hóa học 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

- Singapore đề xuất bộ quy tắc của ASEAN chống lừa đảo trực tuyến
- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn
- Bộ trưởng Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai nước
- EU thay đổi cách kết nạp thành viên mới
- Hàn Quốc đối phó tình trạng thiếu hụt nhân viên chăm sóc
- Biểu tình ở Pháp, vì đâu nên nỗi?
- Bầu cử tổng thống Brazil bước vào vòng hai
- Giải Nobel Y học 2026 được trao cho nghiên cứu về những bí ẩn của bộ não
- Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Ngành năng lượng hạt nhân Mỹ tăng tốc
- Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- “NATO Hồi giáo” đối mặt phép thử lớn đầu tiên
-
Nobel Hóa học 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ
-
Singapore đề xuất bộ quy tắc của ASEAN chống lừa đảo trực tuyến
-
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn
-
Bộ trưởng Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai nước
-
EU thay đổi cách kết nạp thành viên mới
