12/09/2026 - 12:51

Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh 

* Quân đội Chính phủ Yemen phản công lực lượng Houthi dọc bờ Biển Đỏ

Ngày 11-9, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia vùng Vịnh dự kiến sẽ nhóm họp tại Oman vào ngày 14-9 để thảo luận về các vấn đề khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc thiết lập các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz.


Hình ảnh eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

Phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho hay cuộc họp nêu trên sẽ có sự tham dự của Iran, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh khác.

Ông Baghaei cho biết sáng kiến tổ chức cuộc họp này là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy lòng tin và sự hợp tác giữa các nước trong khu vực, cũng như hòa bình và ổn định tại đây, mà không chịu sự "can thiệp mang tính phá hoại và chia rẽ" từ các thế lực bên ngoài khu vực. Quan chức ngoại giao Iran bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ tạo tiền đề để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực và góp phần vào an ninh chung của các quốc gia.

Ngoài ra, ông Baghaei khẳng định Iran cam kết đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nhưng lưu ý rằng điều này không thể được đảm bảo chừng nào các "hành động gây hấn và sự can thiệp bất hợp pháp" nhằm vào Tehran, trong đó có việc phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế chống Iran, vẫn tiếp diễn.

Vào cuối tháng 8, Iran và Oman đã ra tuyên bố chung cho biết họ đã thảo luận về một khuôn khổ theo từng giai đoạn, bao gồm việc thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời tại eo biển Hormuz.

Hiện các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về danh sách các nước tham dự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nếu được diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của khối GCC gồm 6 nước thành viên với các quan chức cấp cao của Iran kể từ thời điểm Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo hồi tháng 2.

Trong khi đó, cũng trong ngày 11-9, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ của thế giới - và sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đến cùng. 
Tuyên bố cứng rắn của giới chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông và khu vực vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào ngày 28-2, Tehran đã hạn chế việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi lực lượng Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran.

* Trong diễn biến khác, các lực lượng thuộc Chính phủ Yemen tối 11-9 (giờ địa phương) thông báo đã bắt đầu pháo kích vào các vị trí của lực lượng Houthi trong khu vực chiến sự được chỉ định dọc bờ biển phía Tây, nhằm ngăn chặn đà tiến quân của nhóm vũ trang này về hướng eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội chính phủ, ông Majid al-Nuzaili, cho biết lực lượng này đã tiến hành các đợt tập kích vào khu vực mà quân đội trước đó mô tả là "vùng tác chiến", song chưa cung cấp số liệu chi tiết về các mục tiêu bị bắn phá cũng như thương vong thực địa.

Các đợt pháo kích diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội chính phủ tuyên bố khu vực dọc tuyến đường Taiz - Mocha là vùng chiến sự, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động di chuyển của Houthi tại đây đều sẽ bị tấn công.

Đợt phản công này diễn ra ngay sau những tổn thất lớn trên chiến trường của quân đội chính phủ. Sau khi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha ven bờ Biển Đỏ vào ngày 10-9, các tay súng Houthi đã tiến sâu hơn về phía Nam tới Dhubab và kiểm soát đảo Mayun vào ngày 11-9, qua đó củng cố vững chắc sự hiện diện xung quanh eo biển Bab el-Mandeb.

TRƯƠNG TUẤN

Chia sẻ bài viết