18/09/2026 - 15:32

Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nhà khoa học Israel đang nghiên cứu một phương pháp điều trị ung thư mới, trong đó các hạt nano không mang thuốc hóa trị mà được thiết kế để truyền tín hiệu sinh học tới tế bào ung thư, với mục tiêu khiến chúng ngừng phân chia.

Tiến sĩ Assaf Zinger trong phòng thí nghiệm. Ảnh: LinkedIn

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Kỹ thuật Hóa học Wolfson thuộc Viện Công nghệ Technion của Israel. Tiến sĩ Assaf Zinger và cộng sự đã tạo ra các hạt nano rỗng, không chứa thuốc hóa trị, sau đó tích hợp lên các protein màng lấy từ tế bào bạch cầu.

Cách tiếp cận này khác với phương pháp sử dụng hạt nano chủ yếu như phương tiện vận chuyển thuốc tới khối u. Thay vì đưa hóa chất tiêu diệt tế bào ung thư, nhóm nghiên cứu tìm cách sử dụng hạt nano để chuyển một “thông điệp sinh học” tới tế bào với nội dung về bản chất là “ngừng phân chia”. Với sự hợp tác của các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Rambam, nhóm hiện tập trung nghiên cứu các khối u rắn, trong đó có ung thư vú bộ ba âm tính - một dạng ung thư vú khó điều trị. Nghiên cứu không chỉ xem xét bản thân tế bào ung thư mà còn tập trung vào môi trường phức tạp xung quanh khối u và cách các hạt nano tương tác với môi trường này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh công nghệ vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và còn khoảng cách lớn từ kết quả trong phòng thí nghiệm tới khả năng điều trị cho người. Ông Zinger cho biết nhiều phương pháp có thể đạt kết quả tốt trên mô hình động vật nhưng chưa thể tạo ra hiệu quả tương tự trên bệnh nhân.

Nghiên cứu hạt nano là một trong nhiều hướng công nghệ mới đang được Technion phát triển. Tại phòng thí nghiệm nguyên tử siêu lạnh, các nhà khoa học của trường đồng thời nghiên cứu hệ thống lượng tử nhằm giải quyết những bài toán vượt quá khả năng của máy tính thông thường, trong khi các nhóm khác tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng AI trong khoa học, kỹ thuật.

Theo Giáo sư Lihi Zelnik-Manor, Phó Chủ tịch Technion phụ trách quan hệ đối ngoại và phát triển nguồn lực, mục tiêu của viện không chỉ là tìm kiếm một công nghệ đột phá cụ thể mà còn xây dựng nhân lực, tri thức và hệ sinh thái cần thiết cho những công nghệ mà tiềm năng ứng dụng hiện vẫn chưa thể xác định đầy đủ.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết