16/10/2026 - 06:24

Mỹ không dễ khai thác khoáng sản ở Greenland 

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố nước này đang chuẩn bị sớm triển khai hoạt động thăm dò quy mô lớn dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản tại Greenland, nơi ông cho rằng có tiềm năng lớn về tài nguyên dầu mỏ dễ dàng khai thác hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới.

Phản ứng lại tuyên bố của ông Trump, một quan chức phụ trách quặng mỏ của Greenland nói rằng còn lâu mới đến giai đoạn thăm dò quy mô lớn. Ảnh: AFP

“Hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn sắp sửa bắt đầu tại vùng đất Greenland tươi đẹp và mới mẻ của chúng ta”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 14-10.

Tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, cho phép Washington xây dựng thêm 2 cơ sở quân sự mới tại đây, bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có.

Bỏ qua ngôn từ “Greenland của chúng ta” như thể Mỹ nắm quyền sở hữu hòn đảo này, giới phân tích cho rằng tuyên bố của ông Trump mang tính thu hút sự chú ý của thị trường năng lượng hơn là thực tiễn khả thi. 

Greenland được cho sở hữu các mỏ khoáng sản đất hiếm quy mô lớn - nguồn nguyên liệu cần thiết để sản xuất đủ loại thiết bị, từ máy tính, điện thoại thông minh cho đến pin cùng các công nghệ xe điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió, vốn đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch. Greenland xếp thứ tám trên thế giới về các nguyên tố đất hiếm và sở hữu khoảng 25 trong số 34 nguyên tố được coi là thiết yếu.

Greenland cũng được đánh giá chứa các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt. Dù hòn đảo này không có trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính có khoảng 31 triệu thùng dầu chưa được phát hiện.

Vấn đề quan trọng nhất là các nguồn tài nguyên tại Greenland cực kỳ khó khai thác và đắt đỏ. Đặc biệt, các khoáng sản đất hiếm nằm ẩn sâu trong đá, còn các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên ngoài khơi thì bị lớp băng Bắc Cực bao phủ. 

Hoạt động thăm dò dầu khí trên thực tế đã diễn ra tại Greenland từ thập niên 1970 với sự tham gia của các tập đoàn dầu khí lớn, bao gồm ExxonMobil (Mỹ), Shell (Anh - Hà Lan) và Eni (Ý). Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại phát hiện quan trọng nào.

“Mặc dù sở hữu tiềm năng về dầu khí và các khoáng sản thiết yếu, Greenland không phải là một Venezuela phiên bản 2.0”, các chuyên gia phân tích hàng đầu tại Wood Mackenzie, tổ chức nghiên cứu và tư vấn về năng lượng và khoáng sản, nhận định. Họ lưu ý rằng hòn đảo rộng lớn này nằm ở vị trí hẻo lánh, có điều kiện khắc nghiệt và chưa được thăm dò kỹ lưỡng, nên công tác thăm dò sắp tới của Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi chi phí cực kỳ cao. 

Ngoài ra, vào năm 2021, các nhà lập pháp Greenland tuyên bố rằng hòn đảo này sẽ không cấp thêm bất kỳ giấy phép khai thác dầu khí mới nào, do những tác động môi trường từ hoạt động khai thác dầu cũng như mong muốn tránh làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Vì thế, đánh giá về tuyên bố trên của Tổng thống Trump, giới phân tích cho rằng đây là nỗ lực mới nhất từ ​​phía Nhà Trắng nhằm làm dịu giá xăng dầu vốn đang gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ngoài việc phô trương khả năng của Mỹ trong việc khai thác các nguồn tài nguyên dồi dào ở Greenland, ông Trump tiếp tục nói về tầm quan trọng an ninh chiến lược của hòn đảo này. Theo ông Trump, xét về cả năng lực phòng thủ lẫn tấn công của Mỹ và châu Âu thì Greenland không có đối thủ sánh bằng. “Mọi cuộc tấn công nhắm vào Mỹ trong tương lai đều sẽ phải đi qua Greenland, nơi hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ thường xuyên đánh chặn các thiết bị bay không người lái, tên lửa, hay bất kỳ loại vũ khí nào khác. Nơi đây mang lại cho chúng ta lợi thế về thời gian, vị trí và tầm quan sát - điều mà không nơi nào khác trên thế giới có được!”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

ĐỨC TRUNG 

Chia sẻ bài viết