13/10/2026 - 05:46

Những cô gái bền bỉ trên sân cỏ Thới Lai 

Đội bóng đá nữ Thới Lai vừa giành HCB tại Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại Đồng Tháp. Thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ trẻ, mà còn cho thấy sức sống của phong trào bóng đá nữ học sinh ở một địa phương còn nhiều khó khăn về sân bãi, kinh phí.

HLV Thanh Bình hướng dẫn các nữ cầu thủ tập sút bóng.

Đến sân vận động Thới Lai vào một chiều mưa lất phất, ở một góc sân, các cô gái vẫn khởi động. Mưa tạnh, các em nhanh chóng ra sân, thực hiện những bài tập kỹ thuật, di chuyển, phối hợp, dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Thanh Bình. Những buổi tập sau giờ học đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt thường ngày đối với đội bóng.

Vài ngày trước đó, những cô gái này đã mang về tấm HCB Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại Đồng Tháp. Đội bóng gồm 15 cầu thủ, với nòng cốt là học sinh lớp 7- 8 ở Thới Lai và một số cầu thủ ở 2 xã Trường Xuân, Thới Thạnh. Đội có hơn một tháng để chuẩn bị thi đấu tại Festival. Dù thời gian lắp ghép đội hình khá ngắn, nhưng với việc thường xuyên tập luyện, đội bóng đá nữ Thới Lai đã thẳng tiến vào đến trận chung kết với 4 trận toàn thắng. Tuy nhiên, trước đội bóng Hồng Ngự quá mạnh và kinh nghiệm, đội Thới Lai thất bại 0-4 trong trận đấu cuối cùng này. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thanh Bình nói: “Trận thua này cũng là bài học để các cháu tiếp tục tiến bộ. Quan trọng hơn, các cháu có thêm sân chơi, có thêm niềm vui với trái bóng để tiếp tục tập luyện”.

Theo HLV Thanh Bình, với lứa tuổi U13, ông không xây dựng lối chơi phức tạp mà chú trọng tốc độ và kỹ thuật cá nhân, để cầu thủ phát huy sở trường. Cách làm này cũng phù hợp với lực lượng được tập hợp trong thời gian ngắn.

Tấm HCB tại Đồng Tháp là kết quả đáng khích lệ sau nhiều năm CLB Bóng đá nữ Thới Lai bền bỉ duy trì hoạt động. CLB hiện có khoảng 20 cầu thủ, chủ yếu là học sinh THCS, tập vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật (2 buổi sáng - chiều). Để duy trì đội bóng nữ học sinh là điều không dễ dàng, bởi kinh phí chủ yếu do thầy trò tự túc. Mỗi khi thi đấu xa, HLV phải trao đổi với phụ huynh để các em được tham dự.

Dù vậy, lực lượng khoảng 20 cầu thủ vẫn được duy trì nhiều năm. Nhiều cầu thủ gắn bó với CLB từ những ngày đầu thành lập đến nay. Một số em hết tuổi THCS vẫn trở lại tập luyện, thi đấu giao hữu và động viên đàn em.

Phong trào bóng đá nữ học sinh Thới Lai cũng từng đạt những kết quả tích cực ở sân chơi cấp thành phố. Trước đây, đội nữ THCS Thới Lai từng 2 năm liên tiếp lọt tốp 3 Giải vô địch bóng đá học sinh nữ THCS cấp thành phố năm 2018 và 2019. Từ quá trình ấy, một số cầu thủ đã được phát hiện chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Mới đây nhất là nữ cầu thủ Nguyễn Thị Thúy Hằng đã gia nhập đội U16 nữ TP Hồ Chí Minh. Thúy Hằng được các chuyên gia đánh giá rất cao với lối chơi thông minh, kỹ thuật, tốc độ và đa năng. Trước đó, Nguyễn Kim Ngân cũng từng được gọi tập trung đội U19 nữ TP Hồ Chí Minh.

Festival U13 nữ 2026, với sự đồng hành của Chương trình Phát triển tài năng FIFA (TDS), cũng hướng đến việc tạo môi trường thi đấu và phát hiện những gương mặt triển vọng cho bóng đá nữ Việt Nam. Những sân chơi như Festival U13 nữ còn là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ xát và trưởng thành.

Vì thế, CLB bóng đá nữ Thới Lai không dừng lại ở một tấm huy chương, mà có niềm tin rằng từ sân bóng phong trào, nếu nỗ lực và có năng khiếu, vẫn có thể hướng đến những đội bóng, sân chơi lớn hơn.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết