12/10/2026 - 11:00

Xã Đông Hiệp tạo dấu ấn đẹp từ lần tổ chức giải đua ghe Ngo mini đầu tiên 

Giải đua ghe Ngo mini lần thứ I năm 2026 vừa được xã Đông Hiệp (TP Cần Thơ) tổ chức nhân Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer. Sự kiện văn hóa đặc sắc này không chỉ mang lại không khí lễ hội vui tươi mà còn góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Lan tỏa niềm vui Lễ Sene Dolta

Giải đua ghe Ngo được diễn ra tại sông Xáng Bộ, đoạn trước cổng chùa Muni Utdom Răng Sây ở ấp Đông Thắng, xã Đông Hiệp. Ngay từ sáng sớm ngày 10-10-2026, đông đảo người dân có mặt tại sân chùa và khu vực xung quanh để tham gia các hoạt động đón Lễ Sene Dolta. Mọi người cũng háo hức chờ đón những pha nước rút thần tốc và màn bám đuổi gay cấn trên sông giữa các đội ghe Ngo tham gia tranh tài.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội ghe Ngo.

Ông Đào Khương ngụ ấp Đông Thắng, xã Đông Hiệp, cho biết: “Nghe tin địa phương tổ chức giải đua ghe Ngo nhân dịp Lễ Sene Dolta, tôi tranh thủ đến đây từ rất sớm để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc tranh tài gay cấn nào giữa các đội. Đua ghe Ngo là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer trong mỗi dịp lễ hội. Mong hoạt động đua nge Ngo này tiếp tục được tổ chức tại địa phương trong những năm tới”.

Chị Lý Chanh Thi ở xã Đông Hiệp, hào hứng chia sẻ: “Được hòa mình vào không khí lễ hội sôi nổi, với những đội đua ghe Ngo tham gia tranh tài quyết liệt, cùng những tràng thổi kèn nồng nhiệt và tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt của cổ động viên dành cho các đội đua ghe Ngo, tôi rất vui và phấn khởi. Tôi thấy, hoạt động đua ghe Ngo được tổ chức tại xã không chỉ giúp lan tỏa niềm vui Lễ Sene Dolta, mà còn thắt chặt tình đoàn kết của người dân trong xóm làng”.

Người dân hào hứng xem các đội ghe Ngo tranh tài tại "Giải đua ghe Ngo mini mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer xã Đông Hiệp lần thứ I năm 2026”.

Theo ông Thạch Tiếp, Achar Trưởng, người phụ trách và đại diện cho các nghi lễ tại chùa Muni Utdom Răng Sây, dịp Lễ Sene Dolta năm nay tại địa phương có tổ chức đua ghe Ngo tạo không khí vui tươi, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân tại xã và các địa phương xung quanh. Hoạt động này góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời gắn kết thế hệ trẻ và phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và sự đóng góp của người dân, ngay từ những tháng đầu năm 2026, chùa Muni Utdom Răngsây đã đóng được 2 chiếc ghe Ngo và thành lập được đội đua ghe Ngo để tham các cuộc đua.

Thắt chặt khối đại đoàn kết

Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của UBND TP Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động đón lễ, Tết cổ truyền và mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2026, UBND xã Đông Hiệp đã tổ chức Giải đua ghe Ngo mini mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer lần thứ I năm 2026. Hoạt động này không chỉ tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai đội vào vòng chung kết đang tranh giải nhất và nhì.

Giải đua ghe Ngo mini có sự tham gia của 6 đội ghe tại các chùa trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh An Giang. Cụ thể, gồm chùa Muni Utdom Răng Sây ở xã Đông Hiệp là đơn vị đăng cay; chùa Học viện phật giáo Nam tông Khmer và chùa Sanvor Pô Thi Nheng ở phường Ô Môn; chùa Samaki Minimes ở xã Vĩnh Trinh, chùa Me Ry Von ở xã Trường Thành và chùa Pô Thi Sâm Rông ở Thạnh Lợi, tỉnh An Giang. Giải đua diễn ra thành công, với các phần thi hấp dẫn. Kết quả, đội chùa Samaki Minimes ở xã Vĩnh Trinh đoạt giải Nhất, đội chùa Pô Thi Sâm Rông ở tỉnh An Giang đoạt giải Nhì, đội chùa Sanvor Pô Thi Nheng ở phường Ô Môn đoạt giải Ba. Các đơn vị còn lại, gồm đội chùa Muni Utdom Răng Sây, chùa Học viện phật giáo Nam tông Khmer và chùa Me Ry Von được ban tổ trao giải phong cách.

Theo ông Lê Hữu Trạng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, Lễ Sene Dolta là dịp để đồng bào dân tộc Khmer hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống. Còn đua ghe Ngo là hoạt động thể thao mang tính văn hóa và tính cộng đồng sâu sắc, thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Ông Lê Hữu Trạng cho biết: “Giải đua ghe Ngo mini mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền xã Đông Hiệp đối với đồng bào dân tộc Khmer. Tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer”.

Xã Đông Hiệp đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer. Xã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động sinh kế. Quan tâm tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, chúc mừng, tặng quà các gia đình tiêu biểu người Khmer và chùa nhân các dịp lễ, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

Theo UBND xã Đông Hiệp, thực hiện các chỉ thị, công văn và kế hoạch của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ về tổ chức các hoạt động đón lễ, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2026 và tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer, UBND xã đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể trên địa bàn. Qua đó, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân trong tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Dolta năm 2026 trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời, tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trong sự nghiệp xây dựng, phát triển xã Đông Hiệp và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết