15/10/2026 - 18:06

Nhận diện điểm nghẽn và tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số TP Cần Thơ 

(CTO) - Chiều 15-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế số TP Cần Thơ. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận định hướng phát triển kinh tế số của TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, đề xuất giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030. Hội nghị lắng nghe nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển kinh tế số của thành phố hiện nay như quy mô kinh tế số chưa tương xứng với tiềm năng; doanh nghiệp công nghệ số còn ít và hạn chế về quy mô; mức độ ứng dụng công nghệ số giữa các ngành chưa đồng đều; thiếu hụt nhân lực số chất lượng cao.

Từ việc làm rõ những vướng mắc này, các đại biểu đề xuất các lĩnh vực trọng tâm mà thành phố cần ưu tiên, bao gồm: công nghiệp công nghệ số, thương mại điện tử, nông nghiệp số, du lịch số, logistics số và phát triển doanh nghiệp công nghệ số, gắn với lợi thế của Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của việc kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện, trường và cộng đồng doanh nghiệp nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số bền vững.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Phát triển kinh tế số là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Với sự đồng hành của các Bộ, ngành Trung ương, sự tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, cùng quyết tâm của toàn thành phố, kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Cần Thơ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố và của vùng ĐBSCL.

Để các đề xuất sớm đi vào thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, góp ý. Trên cơ sở đó, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND thành phố ban hành các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể ngay sau hội nghị, không để những ý kiến tâm huyết chỉ dừng lại trên hội trường. Thành phố cũng mong muốn các chuyên gia, viện, trường tiếp tục đồng hành trong công tác tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tích cực đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết