15/10/2026 - 08:54

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong từng giai đoạn cách mạng, công tác dân vận luôn đóng vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc để đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang, các cấp ủy Đảng ở TP Cần Thơ tập trung lãnh đạo đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Mặt trận các cấp phối hợp vận động xã hội hóa xây dựng nhiều căn nhà giúp người dân có nơi ở khang trang.

Hiệu quả công tác dân vận

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách an sinh xã hội...

Cùng với đó, công tác dân vận chính quyền được thực hiện tốt hơn; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân. Công tác dân vận lực lượng vũ trang được tăng cường, quân sự phối hợp tốt với lực lượng công an tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố; đồng thời, tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động giúp dân, chăm lo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn bằng những mô hình, việc làm thiết thực; làm tốt việc phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, không ngừng củng cố, kiện toàn các chi, tổ hội ở cơ sở.

Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo. Qua đó, năm 2026, các cấp, các ngành đã đăng ký 2.867 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó, có 186 mô hình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 534 mô hình lĩnh vực kinh tế; 1.720 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 203 mô hình lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 224 mô hình chuyển đổi số.

Chung sức xây dựng quê hương

Dân vận khéo, đạt được sự đồng thuận của nhân dân, nhiều tuyến hẻm ở khu vực 6, phường An Bình được nâng cấp sạch đẹp. Ông Trương Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu vực 6, chia sẻ: “Bác Hồ dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh trong nhân dân được cán bộ, đảng viên Chi bộ thực hiện hiệu quả”. Qua đó, nhân dân khu vực đồng thuận đóng góp gần 134 triệu đồng, nhiều ngày công lao động nâng cấp 3 hẻm trong khu vực. Ông Đỗ Tấn Sang, người dân sống ở hẻm tổ 8 nói: “Trước đây, mặt hẻm bị bong tróc, triều cường dâng cao gây ngập sâu, đi lại rất khó khăn. Khi cán bộ vận động, phân tích, vì lợi ích chung bà con đồng tình đóng góp tiền, ngày công nâng cấp hẻm cao ráo, sạch đẹp”.

Ở khu vực ngoại thành, việc xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Tiêu biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Trinh ra mắt mô hình Dân vận khéo tuyến cột cờ trên đường Tân Thắng. Ông Lê Đức Thắng ở xã Vĩnh Trinh, chia sẻ: “Được cán bộ xã, ấp vận động, bà con chung sức đóng góp trên 32 triệu đồng để lắp 50 cột cờ Tổ quốc. Vào dịp lễ, Tết, nhìn sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay càng khơi dậy cho mỗi người dân ý thức trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng với quê hương, đất nước; đồng thời tạo cảnh quan khu dân cư văn minh”. Hay như Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Châu Thành phối hợp xây dựng mô hình “Sáng - xanh - số” ở ấp Đông Bình, thông qua việc vận động hơn 230 triệu đồng lắp 48 đèn năng lượng mặt trời, gắn 3 camera an ninh, trồng 3.500 cây bông trang trên tuyến đường giao thông Kinh Lạc...

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể, 9 tháng năm 2026, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp TP Cần Thơ đã vận động, trao hơn 224.000 phần quà (tổng trị giá hơn 120 tỉ đồng) tặng hơn 25.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hơn 24 tỉ đồng; nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhà ở. Ủy ban MTTQVN thành phố thực hiện 1 mô hình hỗ trợ sinh kế; ủy ban MTTQVN xã, phường triển khai 327 mô hình hỗ trợ sinh kế, qua đó hỗ trợ thường xuyên 3.086 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng chi phí hơn 31 tỉ đồng...

Chị Nguyễn Ngọc Thúy ở ấp Phú Nhơn, chia sẻ: “Được cán bộ xã hỗ trợ 5 triệu đồng vốn sinh kế, tôi nuôi 200 con vịt xiêm và mua phân thuốc chăm sóc mai bán dịp Tết. Từ sự hỗ trợ của địa phương và nỗ lực làm ăn của gia đình, tôi hy vọng cuộc sống sẽ dần ổn định, sớm thoát diện cận nghèo”. Còn anh Dương Phước Thi ở phường Long Bình, bộc bạch: “Căn nhà cũ xuống cấp, gia đình không có tiền sửa chữa. Chúng tôi rất phấn khởi khi được cán bộ hỗ trợ cất lại căn nhà vững chắc để ở”.

Song song đó, các cấp, các ngành xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo trong vận động học bổng, dụng cụ học hỗ trợ học sinh nghèo; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo thường xuyên hộ nghèo neo đơn và đối tượng yếu thế; giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên và người dân được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, học tập. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật; tư vấn giới thiệu việc làm; vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất, áp dụng những mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao… Bà Đinh Thị Thủy ở phường Cái Răng nói: “Gia đình tôi có 4 công ruộng, nhưng sản xuất không hiệu quả. Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có điều kiện cải tạo đất, mua cây giống, phân thuốc trồng mít, chanh. Đồng thời, tôi có nguồn vốn bán nước giải khát, trái cây tại nhà để cải thiện thu nhập”.

Thực tiễn cho thấy, phương thức vận động quần chúng của cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong thành phố không ngừng đổi mới theo hướng sát cơ sở, gắn việc tuyên truyền, vận động với chăm lo đời sống và lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ các mô hình Dân vận khéo và cách làm hiệu quả, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết