10/10/2026 - 21:12

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công hai ca lấy - ghép thận từ người thân

(CT) - Hai bệnh nhân mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối vừa được hồi sinh sức khỏe sau các ca phẫu thuật lấy - ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Nguồn thận hiến xuất phát từ tình thân: một người cha hiến thận cứu con trai và một người chồng trao tặng quả thận cho vợ.

Bệnh nhân thứ nhất là bà L.T.T.B (54 tuổi, ngụ xã Cờ Đỏ), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và đã phải duy trì lọc máu nhân tạo suốt 8 năm qua trên nền bệnh lý tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Chồng bà là ông N.V.U.T đã quyết định hiến một quả thận để cứu vợ. Sau quá trình thăm khám, làm các xét nghiệm chuyên sâu và tư vấn chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, vợ chồng ông được xác định đủ điều kiện y khoa để thực hiện ca lấy - ghép.

Trường hợp thứ hai là anh P.V.T (31 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt), bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng chu kỳ suốt 4 năm nay. Ông P.V.B, cha của anh T, đã phải dành rất nhiều thời gian thuyết phục anh T nhận quả thận từ ông.

Sau quá trình hội chẩn kỹ lưỡng và tham vấn chuyên sâu cùng các chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện Trung ương Huế, hai ca phẫu thuật lấy - ghép thận đã diễn ra thuận lợi, an toàn tuyệt đối. Hiện tại, sức khỏe của cả hai cặp lấy - ghép đang phục hồi tốt, các chỉ số sinh hiệu và chức năng thận dần ổn định dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ.

BS.CKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, chia sẻ: “Song song với việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, bệnh viện đang tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị tân tiến và bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế. Mục tiêu của chúng tôi là sớm đưa kỹ thuật ghép thận trở thành hoạt động điều trị thường quy. Qua đó, giúp các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL có cơ hội tiếp cận kỹ thuật y khoa hiện đại ngay tại địa phương, giảm thiểu tối đa gánh nặng chi phí và di chuyển cho người bệnh”.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết