20/09/2026 - 13:23

Khởi công Nhà máy Bia và Nước giải khát Camel Hậu Giang tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh 

(CTO) - Ngày 20-9, tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Tập đoàn Camel tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Bia và Nước giải khát Camel Hậu Giang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố dự lễ khởi công.

Lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành dự lễ khởi công.

Dự án Nhà máy Bia và Nước giải khát Camel Hậu Giang có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.778 tỉ đồng, được quy hoạch trên diện tích khoảng 10,7ha, công suất thiết kế lên tới 400 triệu lít sản phẩm mỗi năm. Riêng giai đoạn 1, có vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, công suất 150 triệu lít sản phẩm mỗi năm, dự kiến đưa vào sản xuất thương mại trong năm 2027.

Nhà máy được định hướng đầu tư với dây chuyền công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.

 Ông Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc Thương mại nội địa, Tập đoàn Camel, thông tin về dự án.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc Thương mại nội địa, Tập đoàn Camel, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng của Camel tại phía Nam, giúp Tập đoàn chủ động hơn về năng lực cung ứng, rút ngắn khoảng cách từ nhà máy đến thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Sản phẩm của Camel sẽ có điều kiện tiếp cận nhanh hơn và sâu hơn đến thị trường khu vực Tây Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, đồng thời kết nối với hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc và phục vụ chiến lược xuất khẩu trong tương lai.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý yêu cầu trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp cần cụ thể hóa bằng các mốc công việc, thời gian cụ thể. Chủ đầu tư cần hoàn thành đầy đủ thủ tục môi trường, lựa chọn công nghệ tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn nước và tận dụng phụ phẩm phù hợp, qua đó giảm chi phí vận hành và giảm tác động đến môi trường.

Lãnh đạo thành phố giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ làm đầu mối theo dõi dự án, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố, cơ quan Thuế, chính quyền xã Thạnh Xuân và các đơn vị liên quan hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

TP Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động. Ông Lê Công Lý tin rằng với kinh nghiệm của Tập đoàn Camel, sự chuẩn bị của Công ty CP Camel Quốc tế và sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan thành phố, dự án sẽ được triển khai an toàn, đúng quy định và đạt các mốc tiến độ đã đề ra.

Thành công của dự án sẽ được đo bằng một nhà máy vận hành hiệu quả, sản phẩm bảo đảm chất lượng, đạt về sản lượng, có thị trường tốt, nghĩa vụ ngân sách được thực hiện đầy đủ, người lao động có việc làm ổn định và môi trường được bảo vệ, cùng đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết