23/10/2026 - 18:30

Tập trung giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời bệnh dịch tả heo châu Phi, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan 

(CTO) - Từ giữa tháng 10-2026 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ tiếp tục ghi nhận bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn các xã Thạnh Thới An, An Thạnh và An Ninh.

Chuồng trại chăn nuôi heo phòng, tránh dịch bệnh của hộ dân tại xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Cụ thể, tại xã Thạnh Thới An ghi nhận 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại 2 hộ chăn nuôi ở ấp Thanh Nhàn và Thanh Nhãn 1. Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 63 con heo bệnh và chết, khối lượng hơn 3,8 tấn. Xã An Thạnh xảy ra 1 ổ dịch tại ấp An Phú, tổng đàn 23 con, trong đó có 10 con mắc bệnh, chết, đã tiến hành tiêu hủy gần 1,6 tấn. Xã An Ninh cũng ghi nhận 2 ổ dịch tại ấp Bưng Tróp A và Xà Lan, đã tiêu hủy 13 con heo bệnh, chết, khoảng 682kg...

Tại các địa phương trên, ngành chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định virus dịch tả heo châu Phi, các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 26 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngành Chăn nuôi và Thú y thành phố kết hợp chính quyền địa phương tiêu hủy 1.339 con heo mắc bệnh và chết, khối lượng hơn 81 tấn; chủ hộ chăn nuôi tự chôn hủy 48 con.

Hiện TP Cần Thơ có 14 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày là Tân Thạnh, Đại Hải, Đại Thành, Tân Phước Hưng, Lương Tâm, Nhơn Mỹ, An Thạnh, Cù Lao Dung, Tài Văn, Trần Đề, Mỹ Xuyên, Ngọc Tố, Thạnh Thới An và An Ninh. Các địa phương này tiếp tục được theo dõi và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ khuyến cáo hộ nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo. Khi phát hiện heo có dấu hiệu nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi hoặc chết không rõ nguyên nhân phải kịp thời cách ly, báo ngay cho cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

UBND cấp xã quản lý chặt chẽ đàn heo trên địa bàn, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, nhất là đàn heo mới nhập hoặc khu vực từng xảy ra dịch bệnh, địa bàn có nguy cơ cao… nhằm hạn chế thấp nhất lây lan dịch tả heo châu Phi.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết