23/10/2026 - 18:24

Xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án, tìm cách khắc phục ngay 

(CTO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Phú Lợi, phường Sóc Trăng và xã Nhơn Mỹ, vào ngày 23-10.

Đoàn kiểm tra tại dự án cải tạo Công viên 30 tháng 4, phường Phú Lợi.

Đoàn kiểm tra dự án cải tạo Công viên 30 tháng 4; dự án cải tạo mở rộng đường Dương Minh Quan (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Hồng Phong) thuộc phường Phú Lợi; đường Vành đai II thuộc phường Sóc Trăng và nghe báo cáo tiến độ Trường THPT Đại Ngãi thuộc xã Nhơn Mỹ.

Dự án cải tạo Công viên 30 tháng 4 có tổng mức đầu tư 27,3 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2026. Đến nay, hạng mục san nền, cấp nước và thoát nước đã hoàn thành; cây xanh đạt 80%, xây dựng đạt 60%, giao thông đạt 50%. Kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 20,9 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 10,46 tỉ đồng, đạt 50,06%.

Công trình được yêu cầu hoàn thành trước ngày 10-11-2026 để phục vụ Lễ hội Oóc-Om-Bóc. Tuy nhiên, mưa ảnh hưởng đến việc thi công nền đường.

Đoàn kiểm tra dự án cải tạo mở rộng đường Dương Minh Quan (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Hồng Phong), phường Phú Lợi.

Dự án đường Dương Minh Quan có tổng mức đầu tư hơn 270,57 tỉ đồng. Đến ngày 13-10-2026, phường Phú Lợi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 243/281 hộ; còn 38 hộ chưa được phê duyệt phương án. Kế hoạch vốn năm 2026 hơn 162,61 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 95,11 tỉ đồng, đạt 58,49%.

Đoàn kiểm tra dự án đường Vành đai II thuộc phường Sóc Trăng.

Dự án đường Vành đai II TP Sóc Trăng có tổng mức đầu tư hơn 551,7 tỉ đồng, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 95,5%. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đạt hơn 507,75 tỉ đồng, tương đương 92,27% tổng vốn đã bố trí. Tuy nhiên, dự án còn 23 hộ chưa bàn giao đầy đủ mặt bằng, trong đó 4 hộ tại nút giao đường Tôn Đức Thắng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Lãnh đạo xã Nhơn Mỹ báo cáo với đoàn về tiến độ dự án Trường THPT Đại Ngãi. 

Đối với dự án Trường THPT Đại Ngãi tại xã Nhơn Mỹ, tổng mức đầu tư hơn 129,33 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2026-2028. Kế hoạch vốn năm 2026 là 50 tỷ đồng đã giải ngân đạt 100%. Dự án dự kiến thu hồi khoảng 1,46ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân; đến nay mới có 2 hộ đồng ý với phương án bồi thường. Một số hộ còn kiến nghị về diện tích đất còn lại sau thu hồi và phạm vi bồi thường, hỗ trợ.

Tại buổi kiểm tra, các địa phương báo cáo phương án đẩy nhanh tiến độ dự án. Đoàn hướng dẫn để các địa phuơng giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các xã, phường có các dự án kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố tiếp tục rà soát tiến độ từng công trình, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng hạng mục; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đối với các hạng mục chậm tiến độ, cần xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, phân công trách nhiệm cụ thể và thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Việc xử lý các vướng mắc cần xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Làm sao để hoàn thành các công trình theo kế hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập và nâng cao chất lượng đời sống của người dân thành phố.

Tin, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết