22/10/2026 - 18:43

Ứng dụng công nghệ số trong y học chuyên sâu 

(CTO) - Ngày 22-10, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật mở rộng năm 2026 với chủ đề “Hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện quy tụ hơn 900 đại biểu là chuyên gia y tế hàng đầu đến từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành  ĐBSCL. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.


Nhiều đề tài cập nhật những tiến bộ mới nhất trong nhiều lĩnh vực ngoại, nội khoa, chẩn đoán hình ảnh và dược được báo cáo tại hội nghị. 

Hội nghị có 41 đề tài báo cáo khoa học, được chia thành 6 phiên, tập trung vào nhiều lĩnh vực mũi nhọn. Ở phiên toàn thể, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa và dược cập nhật những tiến bộ mới nhất về công nghệ điều trị. 2 phiên nội khoa đi sâu cập nhật xu hướng điều trị mới nhằm tối ưu hóa phác đồ cho các bệnh lý mạn tính.

Phiên ngoại khoa tập trung vào các bước tiến mới trong phẫu thuật nội soi và can thiệp mạch máu. Phiên dược lâm sàng tiếp cận chuỗi quản trị dược từ góc độ quản lý nhà nước, kinh tế y tế, đến các giải pháp công nghệ hiện đại. Phiên công nghệ chẩn đoán và chăm sóc người bệnh chia sẻ hiệu quả ứng dụng chẩn đoán sớm, xét nghiệm sinh học phân tử cùng các giải pháp nâng cao an toàn và chăm sóc người bệnh toàn diện.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao hoa đến các chuyên gia tham dự hội nghị.

BS.CKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, khẳng định, trong kỷ nguyên số, y học không dừng lại ở kinh nghiệm lâm sàng mà đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tri thức khoa học và công nghệ hiện đại. Hội nghị khoa học kỹ thuật mở rộng năm 2026 là cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong việc lấy ứng dụng khoa học - công nghệ làm nền tảng, nâng cao năng lực chuyên sâu, hướng tới mục tiêu mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng cao và hiện đại cho người dân miền Tây.

PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong việc tạo diễn đàn khoa học uy tín, qua đó nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị của ngành y tế TP Cần Thơ và ĐBSCL. Ông ghi nhận việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế thành phố yêu cầu bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyên sâu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Định hướng đến năm 2030, bệnh viện cần có ít nhất 10 tiến sĩ y khoa ở các khoa, phòng mũi nhọn; sớm đề xuất, thành lập trung tâm nghiên cứu lâm sàng, tranh thủ các nguồn lực nâng cao năng lực nghiên cứu và mở rộng hợp tác chuyên môn trong, ngoài nước.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết