20/10/2026 - 20:49

Ra mắt hệ thống nhũ ảnh 3D tích hợp AI đầu tiên ở ĐBSCL

(CTO) - Chiều 20-10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ khánh thành hệ thống X-quang nhũ ảnh 3D MAMMOMAT Revelation tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các cơ sở y tế tham dự…


Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: H.HOA

Đây là hệ thống nhũ ảnh 3D tích hợp AI đầu tiên tại ĐBSCL, phục vụ công tác chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sớm bệnh lý tuyến vú. Hệ thống được trang bị công nghệ chụp cắt lớp 3D với góc quét rộng, giúp phân tách các lớp mô vú và tái tạo thành các lát cắt mỏng khoảng 1mm, giảm thiểu hiện tượng chồng lấp hình ảnh, vốn là hạn chế của phương pháp chụp nhũ ảnh 2D thông thường, đặc biệt phù hợp với đặc điểm mô vú đặc của phụ nữ châu Á.

Cùng với đó, phần mềm trí tuệ nhân tạo Transpara tích hợp trên hệ thống hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhận diện, khoanh vùng và phân tích mức độ nghi ngờ của các tổn thương. Hệ thống cũng áp dụng công nghệ kiểm soát lực ép và tối ưu hóa liều phát tia X, góp phần giảm áp lực nén gây đau và giảm tới 30% liều tia cho người chụp.

Ngoài chức năng chụp sàng lọc, thiết bị còn hỗ trợ chụp có thuốc tương phản và can thiệp sinh thiết định vị vi vôi hóa ngay trên hệ thống.

Các đại biểu tham quan hệ thống X-quang nhũ ảnh 3D MAMMOMAT Revelation. Ảnh: H.HOA

BSCKII Lê Hồng Cúc, Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Vú Việt Nam, cho biết đối với ung thư vú, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị thành công có thể đạt 95-98%, chi phí điều trị thấp và thời gian nằm viện ngắn.

Trước đây, các kỹ thuật tầm soát hiện đại này chủ yếu chỉ tập trung ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong khi các tỉnh còn hạn chế. Việc đưa hệ thống máy thế hệ mới về TP Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ được tiếp cận phương pháp tầm soát chính xác ngay tại địa phương.

Về định hướng phục vụ người dân, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết rất nhiều trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn khi phát hiện ung thư thì đã muộn, không còn nhiều cơ hội can thiệp hiệu quả. Việc đầu tư hệ thống này tại trung tâm ĐBSCL nhằm hỗ trợ người dân giảm bớt thời gian, chi phí di chuyển lên các tuyến trên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đề nghị bệnh viện vận hành hệ thống bảo đảm quy định an toàn bức xạ, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu, phối hợp mở rộng mạng lưới sàng lọc, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn, được tiếp cận dịch vụ chẩn đoán kỹ thuật cao.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: H.HOA

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bệnh lý tuyến vú trong nước và quốc tế.

Nội dung hội thảo tập trung vào nhũ ảnh 2D và 3D, sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang, chụp nhũ ảnh có thuốc cản quang (CEM) và ứng dụng AI trong đánh giá hình ảnh.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết