09/10/2026 - 13:45

Phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng nặng gần 4kg cho cụ bà 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u nang buồng trứng kích thước lớn, nặng gần 4kg ra khỏi cơ thể cụ bà 70 tuổi (ở TP Cần Thơ). Ca phẫu thuật đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng do bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền đi kèm.

Ê-kíp bóc tách khối u nang. Ảnh do BS cung cấp.

Cụ bà đã mãn kinh gần 20 năm nên hoàn toàn không nghĩ mình mắc bệnh phụ khoa. Gần đây, thấy vòng bụng to lên bất thường kèm các cơn đau tức vùng hạ vị liên tục, bệnh nhân mới đến thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Qua chẩn đoán cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân có một khối u nang buồng trứng phải kích thước rất lớn.

Trước tình trạng khối u khổng lồ nằm trên thể trạng bệnh nhân cao tuổi, lại có bệnh lý nền tăng huyết áp, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã lập tức chỉ đạo hội chẩn viện khẩn trương. Ca phẫu thuật do BS.CKII Trịnh Hoài Ngọc, Trưởng Khoa Phụ làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng ê-kíp Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và sự hỗ trợ tư vấn chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Nhờ chuẩn bị chu đáo và thao tác kỹ thuật chính xác, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn khối u nang buồng trứng phải nặng gần 4kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân an toàn, kiểm soát tốt các nguy cơ biến chứng nguy hiểm trong và sau mổ. Sau phẫu thuật, sức khỏe cụ bà hồi phục ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Phụ.

BS.CKII Trịnh Hoài Ngọc cho biết u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa tương đối phổ biến, nhưng xuất hiện ở phụ nữ cao tuổi đã mãn kinh nhiều năm như trường hợp này là khá đặc biệt. Bệnh thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên người bệnh thường chỉ đi khám khi khối u đã phát triển quá lớn, gây chèn ép nghiêm trọng các tạng xung quanh hoặc đứng trước nguy cơ vỡ u, hoại tử do xoắn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, tuyệt đối không nên chủ quan với sức khỏe phụ khoa. Dù đã ngưng kinh nguyệt nhiều năm, chị em vẫn cần duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần nhằm chủ động phát hiện sớm và xử trí kịp thời các bất thường, tránh để khối u tiến triển gây nguy hiểm đến tính mạng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết