17/10/2026 - 05:50

Mở hướng giải quyết tốt hơn các chính sách về BHYT và dân số 

(CTO) – Tối 16-10, tại phim trường Cơ sở 2 Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ (phường Vị Tân), diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp Lắng nghe và trao đổi - Đưa nghị quyết HĐND thành phố vào cuộc sống, do Thường trực HĐND thành phố phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thực hiện.

Chủ tọa chương trình: Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Chủ tọa chương trình là ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Diễn giả tham gia có bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế; ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý thu và Phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tham dự chương trình còn có Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương.

Lãnh đạo thành phố và các diễn giả, đại biểu tham gia chương trình.

Với chủ đề “Chính sách BHYT và dân số trên địa bàn TP Cần Thơ”, chương trình tập trung vào việc thực hiện chính sách BHYT, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và công tác dân số.

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 26 Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn; Nghị quyết số 277 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố; Nghị quyết số 28 Quy định mức thù lao hằng tháng và mức hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số; Nghị quyết số 275 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng đặt ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu liên quan chăm sóc sức khỏe nhân dân, BHYT và dân số....

Bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, đánh giá cao việc ban hành, triển khai các chính sách về dân số của TP Cần Thơ.

Báo cáo của Sở Y tế thành phố: đầu năm 2026 đến nay có trên 175.800 người thuộc  7 nhóm đối tượng được hỗ trợ BHYT theo Nghị quyết số 26, với kinh phí từ ngân sách thành phố hơn 113 tỉ đồng. Đến ngày 31-8-2026, có gần 3.220.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,27% (kế hoạch bao phủ BHYT năm 2026 là 96,5%).

Tính đến ngày 16-9, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tiếp nhận hơn 5,67 triệu lượt khám chữa bệnh bằng BHYT, với chi phí hơn 3.722 tỉ đồng.

Đối với công tác dân số, tổng tỷ suất sinh của thành phố thuộc tốp thấp của phía Nam và cả nước, cuối năm 2024 chỉ đạt 1,56 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế 2,1 con, thành phố phấn đấu nâng mức sinh lên 1,75 con/phụ nữ trong năm 2026...

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, giải đáp những thắc mắc của cử tri tại chương trình.

Thông qua chương trình, người dân trao đổi các ý kiến về việc tham gia, cấp thẻ và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người dân tại xã khu vực II, khu vực III; mong muốn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với một số trường hợp thực hiện tốt công tác dân số, sinh con một bề... Các ý kiến này được đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Y tế thành phố trả lời cụ thể.

Điểm cầu trực tiếp tại phường Sóc Trăng, cán bộ địa phương, người dân chia sẻ về hiệu quả các chính sách BHYT và dân số mang lại. Ảnh: HUỲNH TRẦN

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, chương trình là cầu nối để đưa nghị quyết của HĐND thành phố đến với người dân được nhanh hơn, gần hơn. Có thể khẳng định các nghị quyết của HĐND thành phố đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Định hướng tới đây, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp UBND xã, phường tiếp tục đánh giá tác động của chính sách, rà soát kỹ đối tượng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26 của HĐND thành phố  sát với tình hình của địa phương. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng thu sai quy định hoặc gây khó khăn cho người bệnh. Đối với những khó khăn trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cần nâng cao năng lực y tế cơ sở, củng cố hoạt động của trạm y tế cơ sở, tăng cường kết nối, chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

Trong công tác dân số, ông Đồng Văn Thanh lưu ý đánh giá đúng tác động của chính sách dân số nhất là chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Giao UBND thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tình trạng mức sinh thấp và xu hướng kết hôn, sinh con muộn, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc trước sinh, sơ sinh...

“Người dân được hỗ trợ đúng, kịp thời, được khám bệnh, chữa bệnh thuận lợi, các gia đình tiếp cận tốt hơn dịch vụ dân số và chăm sóc sức khỏe là kết quả chúng ta cần hướng tới”, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

HOÀNG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết