16/10/2026 - 13:28

Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV 

(CTO) - Sáng 16-10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội, với hơn 40.000 điểm cầu trực tuyến tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân đoàn và cấp cơ sở, có hơn 2,7 triệu đảng viên tham gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đến dự tại điểm chính có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Dự tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp thành phố...

Lãnh đạo thành phố và cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị được nghe truyền đạt các chuyên đề: “Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới”; “Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”; “Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”; "Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa các Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Báo cáo của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thành chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến chi bộ đều phải biến thành chương trình hành động, xác định cấp mình phải làm gì với những mục tiêu và những yêu cầu nào, bao giờ hoàn thành, ai chịu trách nhiệm cụ thể; phải xác định rõ nguồn lực là cái gì; những cấp nào cần phối hợp và những gì cần phải có sự hỗ trợ từ Trung ương.

Mỗi Ủy viên Trung ương Đảng, người đứng đầu các cấp phải cùng tập thể xác định nội dung thực hiện ngay. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở chủ động thực hiện những nhiệm vụ và giải quyết công việc theo thẩm quyền; những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoặc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện thì đề xuất kịp thời với Trung ương. Các cơ quan Trung ương phải hướng dẫn, phối hợp các địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chủ trương của Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi những yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mọi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước hoặc của nhân dân. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương và tháo gỡ những cản trở phát triển; chủ động nắm bắt những thời cơ, phát huy những tiềm năng và sự sáng tạo của người dân để hoàn thành các mục tiêu trước mắt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Tin tưởng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết