Thường trực HĐND thành phố vừa tổ chức khảo sát thực tế tình hình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) cùng công tác đầu tư hạ tầng kết nối các tuyến đường, hẻm đấu nối vào dự án ở các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá toàn diện tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh và định hướng những giải pháp phát triển hạ tầng đồng bộ, chống ngập úng trong khu vực thực hiện dự án.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (bìa trái), khảo sát thực địa việc đầu tư âu thuyền kè sông Bình Thủy.
Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư (gọi tắt là Ban Quản lý dự án). Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án, năm 2026, dự án được bố trí vốn kế hoạch 970 tỉ đồng, đã giải ngân được hơn 830,36 tỉ đồng, đạt hơn 85%; lũy kế bố trí vốn từ đầu dự án đến nay hơn 4.208,76 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 3.176,77 tỉ đồng, đạt 75,48%. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã phê duyệt 1.095/1.095 trường hợp; trong đó chi trả được 1.074 trường hợp, với kinh phí 2.338,274 tỉ đồng; bàn giao mặt bằng đạt 96,56% (13.602/14.086m hai bên tuyến).
Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát vẫn còn 21 trường hợp đã phê duyệt, nhưng chưa nhận tiền chi trả bồi thường và 71 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài 484m. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật gặp khó khăn do vướng 4.268m đường ống cấp nước, 307 vị trí trụ điện, 22 trạm biến áp và 2.641m cáp ngầm. Để đảm bảo toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng 12-2027, Ban Quản lý dự án kiến nghị các địa phương khẩn trương chi trả dứt điểm bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 10-2026; đồng thời đề nghị các ngành, cơ quan có liên quan đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật, thực hiện đấu nối tạm để phục vụ thi công...
Sau khi dự án hoàn thành, cao độ mặt đường sẽ cao hơn so với các tuyến đường, tuyến hẻm hiện hữu xung quanh. Nhằm đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, tránh tình trạng thiếu đồng bộ, ông Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch UBND phường Cái Khế đề xuất tập trung cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hệ thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến rạch Cái Khế); mở rộng đường Phạm Ngũ Lão với tổng vốn dự kiến khoảng 230 tỉ đồng. Đồng thời, nâng cấp đường Nguyễn Đệ và hẻm 86 kết nối ra rạch Cái Khế để tăng cường khả năng tiêu thoát nước và giảm tải áp lực giao thông khu vực giáp ranh…
Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Thanh Tao, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy cho biết, hệ thống đường, hẻm trên địa bàn có cao độ bình quân thấp, thường xuyên ngập sâu 30-60cm khi triều cường dâng. UBND phường đề xuất danh mục đầu tư nâng cấp 20 tuyến đường, hẻm kết nối trực tiếp vào quốc lộ 91 với tổng kinh phí khoảng 320 tỉ đồng. UBND phường cũng kiến nghị thành phố triển khai dự án xây dựng hệ thống kè sông Bình Thủy kết hợp âu thuyền sông Bình Thủy nhằm kiểm soát triều cường…
Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn khảo sát, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7); thống nhất cao với các danh mục kiến nghị nâng cấp hạ tầng kết nối vào quốc lộ 91 của các địa phương. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải khảo sát thực tế thật kỹ lưỡng các nút thắt kỹ thuật, cao độ từng hẻm nhánh nhằm tránh tình trạng nâng đường chính xong lại làm ngập các khu dân cư lân cận...
Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo việc lập hồ sơ bồi thường phải thực hiện chặt chẽ, quy trình thực hiện phải chuẩn xác; khi người dân đồng thuận là triển khai ngay. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải rút kinh nghiệm từ các dự án trước, tính toán kỹ phương án đền bù, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình cản trở. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, tất cả thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng các hạng mục kết nối dự án phải hoàn thành để triển khai trước tháng 6-2027, phấn đấu dứt điểm các dự án đầu tư công trong giai đoạn đến năm 2027.
Bài, ảnh: THANH THƯ