23/10/2026 - 14:30

Khóa van “tín dụng đen”

Hiện nay, hầu hết đối tượng hành nghề “tín dụng đen” cho vay nặng lãi liên tục thay đổi phương thức, biến tướng tinh vi trên không gian mạng và tại nhiều địa phương. TP Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng này, bảo đảm an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ đã kiểm soát tốt hoạt động “tín dụng đen” theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô địa bàn, dân cư cũng như đặc điểm kinh tế - xã hội có sự thay đổi. Tội phạm cho vay lãi nặng có xu hướng chuyển hướng sang các phương thức tinh vi, lưu động từ đô thị đến vùng nông thôn. Các đối tượng gia tăng triệt để việc ứng dụng công nghệ, lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và các ứng dụng di động để cho vay, đòi nợ trái pháp luật. Thực trạng này gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, phòng ngừa và xử lý của cơ quan chức năng.

TP Cần Thơ xác định việc phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Điểm mới trong chỉ đạo của thành phố lần này là việc quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Kết quả thực hiện là thước đo trực tiếp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Cụ thể, Công an TP Cần Thơ được giao giữ vai trò nòng cốt, chủ công. Tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn hiệu quả các hành vi thu thập, phát tán, kinh doanh trái phép dữ liệu cá nhân; đồng thời quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự có biểu hiện tiếp tay cho cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê.

Song song đó, lực lượng chức năng sẽ siết chặt kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, trò chơi điện tử có thưởng, kiên quyết thu hồi giấy phép nếu phát hiện vi phạm. Thành phố sẽ mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm “tín dụng đen”, tập trung triệt xóa các băng nhóm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hay núp bóng doanh nghiệp. Công tác tiếp nhận tố giác tội phạm cũng được đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân đưa các vụ án điểm ra xét xử lưu động nhằm tạo sự răn đe.

Ở góc độ quản lý đô thị và văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường có trách nhiệm xử lý dứt điểm tình trạng dán quảng cáo cho vay trên trụ điện. Lực lượng cơ sở sẽ phát động phong trào toàn dân bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển hiệu cho vay tài chính dán sai quy định tại các trụ điện, tường rào, nơi công cộng gây mất mỹ quan đô thị…

Tại các khu công nghiệp, chợ truyền thống, khu nhà trọ công nhân và các trường học là địa bàn dễ bị các đối tượng “tín dụng đen” chèo kéo, thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Bên cạnh giải pháp xử lý nghiêm bằng pháp luật, TP Cần Thơ đặc biệt chú trọng giải pháp căn cơ, đó là nâng cao khả năng tiếp cận vốn hợp pháp cho người dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 14 được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng minh bạch, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa các gói sản phẩm ưu đãi. Đồng thời, ngành ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ việc mở tài khoản, ví điện tử, ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để tạo tài khoản giao dịch phục vụ mục đích bất hợp pháp…

Sở Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp bố trí nguồn lực và cơ chế hỗ trợ vốn lãi suất ưu đãi qua các quỹ tài chính nhà nước, đáp ứng nhu cầu vốn cấp thiết của người dân, hạn chế tối đa việc tìm đến các nguồn tài chính không chính thức. Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm công khai rộng rãi các kênh vay vốn chính thống của Nhà nước để người dân dễ dàng tiếp cận.

AN KHÁNH

Chia sẻ bài viết