08/10/2026 - 05:15

Rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án không còn khả năng thực hiện

Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND TP Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

Cử tri xã Vĩnh Viễn phản ánh thủ tục hành chính về đất đai còn phức tạp, thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài và chi phí đo đạc cao, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các quyền về đất đai. Cử tri cũng phản ánh một số hộ dân thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng còn vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai, chưa đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ nên chưa được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và xem xét giảm chi phí đo đạc; đồng thời, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai để người dân sớm được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Cử tri xã Long Hưng và xã Mỹ Phước phản ánh việc thực hiện các thủ tục tách thửa, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực, đặc biệt đối với các trường hợp vượt hạn điền hoặc có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Đồng thời phản ánh còn tồn tại các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, sai thửa đất, sai thông tin người sử dụng đất hoặc sai nguồn gốc đất, gây khó khăn cho người dân trong giao dịch dân sự, vay vốn, chuyển nhượng và giải quyết tranh chấp. Trước tình hình đó, cử tri kiến nghị ngành chức năng rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và có hướng dẫn xử lý dứt điểm các trường hợp cấp giấy không đúng quy định.

Cử tri phường Hưng Phú phản ánh nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn chậm triển khai, làm người dân không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, chuyển nhượng hoặc thực hiện các quyền hợp pháp về đất đai. Cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án không còn khả năng thực hiện để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chia sẻ bài viết