Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 12-7, Syria đã chính thức khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Nhân dân mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tái thiết thể chế sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12-2024.
-
F-22 Raptor “chim săn mồi” lần đầu xuất trận
Sau nhiều năm đưa vào biên chế, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor (Chim săn mồi) tham gia chiến dịch không kích chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syrie.
-
Học sinh bị ép làm việc cho các nhà máy công nghệ
Trùng Khánh, đô thị lớn nhất phía Tây Nam Trung Quốc, đã trở thành trung tâm của các "nhà máy học sinh"- xuất phát từ việc nhiều trường dạy nghề đang gửi hàng ngàn thực tập sinh đến các nhà máy chuyên nhận lắp ráp thiết bị điện tử cho các thương hiệu công nghệ lớn trên thế giới.
-
Thủ tướng Iraq cảnh báo IS tấn công Mỹ và Pháp
Tân Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 25-9 cho biết đã nhận được các thông tin tình báo "đáng tin cậy" rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang có kế hoạch tấn công các hệ thống tàu điện ngầm ở Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, giới chức Paris và Washington khẳng định họ không có bất kỳ bằng chứng nào về các cuộc tấn công này.
-
Phiến quân Hồi giáo Algérie hành quyết con tin người Pháp
Jund al-Khilafah ở Algérie hôm 24-9 đã tung lên mạng đoạn video ghi lại cảnh hành quyết con tin người Pháp Herve Gourdel, người bị nhóm này bắt cóc hôm 21-9, nhằm trả đũa hành động của Paris trong chiến dịch tiêu diệt lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) - tổ chức mà Jund al-Khilafah tôn sùng.
-
Mỹ và đồng minh A-rập không kích IS tại Syrie
Mỹ và 5 quốc gia đồng minh A-rập gồm Arabie Séoudite, UAE, Jordanie, Bahrain và Qatar hôm qua đã cho triển khai các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các sào huyệt của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Raqqa của Syrie, tiêu diệt ít nhất 20 chiến binh của nhóm vũ trang Hồi giáo này.
-
Khorasan nguy hiểm không kém gì IS
Trong bối cảnh Mỹ đang vất vả đối phó nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các quan chức tình báo và thực thi pháp luật nước này cho biết Khorasan, một nhóm cực đoan Syrie khác do trợ thủ đắc lực của Osama bin Laden lãnh đạo, đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp hơn đối với phương Tây.
-
Vừa mừng, vừa lo!
-
Chiến trường là chính trường
-
Hàn Quốc “mở cửa” đàm phán với Triều Tiên
-
Thổ Nhĩ Kỳ lưỡng lự, Mỹ gặp khó trong chiến dịch chống IS
Khi Mỹ triển khai chiến dịch ném bom chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syrie, nước này hy vọng rằng một trong những đồng minh thân cận nhất trong khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ góp sức nhưng Ankara hiện tỏ ra lưỡng lự, khiến Washington gặp không ít khó khăn.
-
Cánh tả trở lại cầm quyền ở Thụy Điển
Chính trường Thụy Điển đang chứng kiến sự trở lại của đảng Dân chủ Xã hội và các đồng minh trung tả sau khi họ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 14-9.
-
Cùng hội chứ không cùng thuyền
-
Đại gia công nghệ Nhật chuyển hướng sang lĩnh vực không gian
Sau khi rút lui khỏi lĩnh vực điện thoại thông minh và sản phẩm bán dẫn, tập đoàn NEC đang nuôi tham vọng trở thành "tay chơi chính" trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu và đang nỗ lực thu hút các khách hàng nước ngoài. Một số hãng công nghệ lớn khác của Nhật cũng có bước đi tương tự.
-
Tìm đường quay lại chính trường
-
Hơn 12.000 tay súng nước ngoài tham chiến tại Syrie
Giáo sư Peter Neumann, Giám đốc Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về chủ nghĩa cấp tiến (ICSR) thuộc Đại học Hoàng đế Luân Đôn (Anh) hôm 8-9 cho biết, hiện có hơn 12.000 tay súng nước ngoài từ 74 quốc gia đang chiến đấu cùng với quân nổi dậy ở Syrie. Trong đó, từ 60-70% đến từ các nước Trung Đông và khoảng 20-25% đến từ các quốc gia phương Tây.
-
Còn đó những thách thức
Quốc hội Iraq hôm 8-9 đã nhóm họp và thông qua thành phần chính phủ mới bao gồm cả người Hồi giáo dòng Sunni và người Kurd trong nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vốn đã kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn.
-
Cân nhắc hậu quả
-
Al-Shabab có thủ lĩnh mới, thề trả thù
-
Nhật cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Nam Á
Ông Shinzo Abe hôm qua đã trở thành Thủ tướng Nhật đầu tiên tới thăm Sri Lanka trong vòng gần 1/4 thế kỷ qua và đây là quốc gia thứ 49 mà ông đặt chân đến kể từ khi trở lại ghế thủ tướng tháng 12-2012. Một ngày trước đó, ông cũng là nhà lãnh đạo đất nước Mặt trời mọc đầu tiên công du Bangladesh trong 14 năm trở lại đây. Theo Reuters, Tokyo đang nỗ lực gầy dựng lại ảnh hưởng tại Nam Á vốn đã mất vào tay Trung Quốc.
-
Mù mờ!
-
Hàn Quốc lần đầu ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng

- Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người
- Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran
- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Mỹ hỗ trợ Ukraine chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot
- Samsung tuyển mộ nhân tài từ Việt Nam cho cuộc đua AI và bán dẫn
- Ông lớn công nghệ “gặp hạn”
- Mỹ mở cuộc điều tra quy mô lớn về nghi vấn gian lận chương trình thị thực H-1B
- Tòa Phá án Pháp chuyển vụ kiện chất độc da cam lên cấp xét xử cao nhất
- Thế giới còn nhiều thách thức trên hành trình đạt mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Thách thức đón chờ dự án tàu đệm từ siêu tốc của Nhật
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Châu Phi đòi lại “kích thước thật” trên bản đồ thế giới
- SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Công nghệ Trung Quốc tái định hình cuộc đua không gian toàn cầu
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
