23/06/2016 - 14:53

Nước Anh bước vào cuộc trưng cầu dân ý lịch sử

Hôm nay 23-6, nước Anh tiến hành cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử, quyết định tương lai của một trong những nền kinh tế hàng đầu tại Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Anh David Cameron đã ra sức vận động cử tri xứ sương mù chọn ở lại EU. Ông khẳng định sẽ không từ chức ngay cả khi các cử tri nói "không" với "mái nhà chung châu Âu".

Ảnh: EPA

Trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính (Anh) hôm 21-6, ông Cameron tuyên bố: "Cho đến lúc này điều tôi quan tâm là cuộc trưng cầu dân ý này nên giải quyết được vấn đề". Phát biểu trên được xem là cảnh báo rõ ràng của Thủ tướng Anh gửi đến các nghị sĩ chủ trương chống đối EU nằm trong đảng Bảo thủ cầm quyền, rằng họ nên chấp nhận quyết định của người dân và không tiến hành một cuộc chiến tương tự nữa.

Thủ tướng Anh còn cho biết ông muốn tập trung vào những gì sẽ xảy ra nếu như các cử tri bỏ phiếu để tiếp tục ở lại EU - thời khắc mà ông hy vọng có thể nhanh chóng tái khẳng định quyền lực cá nhân tại Nghị viện Anh cũng như tại châu Âu. Được biết, ông Cameron sẽ đến Brussels (Bỉ) vào ngày 28-6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh EU và ông tin rằng một kết quả ủng hộ Anh "ở lại" EU sẽ giúp ông trở thành một nhân vật "mạnh mẽ" ở châu Âu, cũng như có thể xúc tiến chương trình nghị sự của Anh tốt hơn.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Anh cảnh báo rằng một kết quả ủng hộ Brexit (Anh rời khỏi EU) sẽ tổn hại đến nền kinh tế quốc gia, ảnh hưởng lớn tới vấn đề việc làm và cuộc sống của các gia đình. "Kinh tế đất nước sẽ mạnh mẽ hơn nếu chúng ta ở lại (EU) và sẽ yếu đi khi chúng ta rời đi. Đó chính là nguy cơ to lớn đối với nước Anh, với các gia đình và công ăn việc làm của người dân"- Thủ tướng Cameron nói. Qua đó, ông cũng kêu gọi người dân suy nghĩ về những gì mà thế hệ tương lai đất nước phải đương đầu trong trường hợp họ bỏ phiếu để Anh rời EU.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Anh ở lại EU đang vượt lên so với tỷ lệ phản đối sau khi bị bỏ xa tới vài điểm hồi tuần trước. Tuy vậy, vẫn còn một tỷ lệ khá cao cử tri chưa có quyết định cuối cùng cho đến khi bước vào phòng bỏ phiếu. Kết quả cuộc trưng cầu ý dân sẽ có trong ngày 24-6.

HẢI NGUYỆT (Theo Straits Times, AFP, Xinhua)

Chia sẻ bài viết