Giữa tháng 9-2026, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo xúc tiến du lịch Incentive Nhật Bản năm 2026. Sự kiện này mở ra nhiều tiềm năng kết nối thị trường du lịch giữa Nhật Bản và TP Cần Thơ, dựa trên quan hệ hợp tác giao thương, đầu tư và ngoại giao.

Không gian giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tại hội thảo.
Thị trường tiềm năng
Du lịch Incentive (du lịch khen thưởng dành cho doanh nghiệp) là loại hình thuộc du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm và khen thưởng) là dòng sản phẩm tiềm năng đối với Cần Thơ cũng như các đô thị lớn của Nhật Bản.
Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, chia sẻ chọn TP Cần Thơ trong lần xúc tiến này bởi địa phương có nhiều tiềm năng. Trước đó, JNTO chủ yếu tập trung xúc tiến tại các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; nay định hướng mở rộng tại Cần Thơ và Hải Phòng.
Theo đại diện JNTO, Cần Thơ hiện là đô thị phát triển nhanh ở ĐBSCL, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư và sản xuất.
Thực tế, tại Cần Thơ hiện có nhiều dự án đầu tư, hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản. Bên cạnh đó, quan hệ giữa Cần Thơ và Nhật Bản ngày càng tốt đẹp với nhiều chương trình hợp tác hữu nghị, nổi bật là Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản.
Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Nhật Bản là thị trường quốc tế quan trọng của du lịch Cần Thơ. Du lịch MICE là một trong các thế mạnh của Cần Thơ và hội thảo du lịch Incentive với JNTO là cơ hội cho các bên. Đây là dịp để Cần Thơ giới thiệu, thông tin các sản phẩm du lịch đến các doanh nghiệp, tạo cơ sở để JNTO nghiên cứu, khảo sát, phối hợp kết nối quảng bá, cùng thúc đẩy phát triển loại hình du lịch này”.
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tăng cường trao đổi thông tin, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, kết nối doanh nghiệp, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển du lịch giữa Nhật Bản và thành phố trong thời gian tới.
Cơ hội cho doanh nghiệp du lịch
Ở góc độ lữ hành, ông Nguyễn Phú Yên, Giám đốc Công ty Du lịch Yên Travel tại Cần Thơ, chia sẻ: từ tháng 9 đến tháng 11, các tour mùa lá vàng, lá đỏ ở các thị trường Đông Bắc Á rất được yêu thích. Hiện Yên Travel đang khai thác các tuyến tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Từ tháng 11 đến mùa xuân năm 2027, các tour ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc và Nhật Bản được quan tâm. Theo đó, việc JNTO kết nối với các đơn vị lữ hành ở thời điểm này rất phù hợp.
Ông Nguyễn Phú Yên nói: “Chúng tôi rất mong sẽ được kết nối với những đơn vị cung cấp các land tour chất lượng của Nhật Bản, cũng như tìm ra những điểm, tuyến tham quan và chương trình tham quan mới, chất lượng. Mục tiêu của công ty là nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong thời gian sắp tới đối với những tour như Nhật Bản, Hàn Quốc”.
Là một đơn vị có lượng khách lớn đến thị trường Nhật Bản trong nhiều năm qua, bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel Cần Thơ, chia sẻ: “Đối với Vietravel, thị trường Nhật Bản là một trong những tốp tuyến sản phẩm ở nước ngoài được nhiều du khách lựa chọn, nhất là mùa thu đông. Khi JNTO lựa chọn tổ chức hội thảo tại Cần Thơ, tôi cho rằng đây là điểm sáng. Thứ nhất, JNTO thấy được tiềm năng của thị trường ở miền Tây, nhất là tại Cần Thơ. Thứ hai, các đơn vị lữ hành ở Cần Thơ và ĐBSCL có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận nhiều thông tin về tuyến Nhật Bản để xây dựng những sản phẩm tour phù hợp với nhu cầu của khách tại khu vực Tây Nam Bộ đến với Nhật Bản trong thời gian sắp tới”.
Riêng đối với sản phẩm du lịch Nhật Bản dành cho khách đoàn Incentive, bà Lê Đình Minh Thy nhìn nhận hiện có nhiều đơn vị, doanh nghiệp chuyển hướng lựa chọn các sản phẩm đến thị trường Đông Bắc Á, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường du lịch Incentive ở Nhật Bản có mức giá cao so với một số thị trường quốc tế khác.
Do đó, bà Lê Đình Minh Thy kiến nghị: “Để các đơn vị lữ hành và các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận được những sản phẩm có giá trị, chất lượng dịch vụ cao như thị trường Nhật Bản, chúng tôi mong muốn Nhật Bản sẽ có những chính sách phù hợp đối với đối tượng khách Incentive”.
Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Nhật Bản không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho các chương trình du lịch khen thưởng và đào tạo của doanh nghiệp, mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch khác như du lịch đoàn, tour trọn gói và du lịch cá nhân. Nhật Bản có nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc: thiên nhiên phong phú, lịch sử, văn hóa và ẩm thực. Chúng tôi tin rằng Nhật Bản sẽ là điểm đến với nhiều trải nghiệm”.
Theo đó, JNTO cũng chia sẻ nhiều sản phẩm, chương trình ưu đãi ở các tỉnh, thành Nhật Bản khi đón các đoàn lữ hành, nhất là những chương trình dành riêng cho dòng khách Incentive từ Việt Nam đến Nhật Bản.
Có thể thấy, việc JNTO quảng bá tại Cần Thơ mở ra cơ hội kết nối thị trường, nhất là với dòng sản phẩm Incentive. Về lâu dài, JNTO tiếp tục tăng cường hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, các công ty du lịch tại địa phương trong kết nối, trao đổi thông tin và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hướng đến mở rộng lượng khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch giữa các bên.
Bài, ảnh: ÁI LAM