21/09/2026 - 05:18

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 - Nâng tầm ảnh hưởng 

Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 15-10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Với việc mở rộng các hạng mục và nâng tầm quốc tế, kỳ liên hoan lần thứ 31 hứa hẹn tạo dấu ấn mới cho điện ảnh châu Á.

“The Sea Speaks His Name”.

BIFF lần thứ 31 có tổng cộng 246 tác phẩm đến từ 59 quốc gia, vùng lãnh thổ, nhiều nhất kể từ năm 2019 đến nay. Điểm nhấn của kỳ liên hoan năm nay là hạng mục tranh giải Busan Award - Best Film Award, với vị thế quốc tế được nâng cao. Theo đó, phim chiến thắng hạng mục này sẽ được đặc cách tham gia quy trình đề cử cùng đại diện các nước khác ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại giải Oscar 2027.

Việc nâng tầm giải thưởng giúp BIFF tiến gần hơn với các liên hoan phim (LHP) quốc tế lâu đời như Cannes (Pháp), Berlin (Đức), Venice (Ý), Toronto (Canada), Sundance (Mỹ)… Theo quy định của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, các phim đoạt giải cao nhất tại Cannes, Berlin, Venice, Sundance, Toronto và nay có thêm Busan đủ điều kiện tham gia quy trình xét chọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất mà không cần qua vòng lựa chọn trong nước. Với sự công nhận này, BIFF sẽ chính thức trở thành LHP hạng A quốc tế theo phân loại của Liên đoàn Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF).

Danh sách tranh giải Best Film Award năm nay gồm 13 tác phẩm. Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với 4 tác phẩm dự tranh, nổi bật là “The Day After Sunday”. Hàn Quốc có 3 đại diện, đều là những nhà làm phim trẻ: Lim Ha Yeon với “Beach Fictions”, Kim Jung Hoon với “Shaving” và phim hoạt hình “Long Long Night” của Youm Kyu Bock...

Trong danh sách tranh giải, nhà làm phim Iran Majid Majidi gây chú ý khi lần đầu tham gia BIFF với tác phẩm “Midday Meal”. Ông là tên tuổi gạo cội, từng để lại nhiều dấu ấn tại các LHP Cannes, Berlin và Venice trong suốt 35 năm qua. Bên cạnh đó, đạo diễn Indonesia Yosep Anggi Noen cũng là tên tuổi đáng chú ý khi từng chiến thắng tại LHP Locarno. Tại BIFF năm nay, ông tranh giải với tác phẩm “The Sea Speaks His Name”.

Ngoài các phim tranh giải chính, BIFF còn chào đón những tác phẩm lần đầu ra mắt quốc tế của các nhà làm phim gạo cội, như “Look Back” của Hirokazu Kore-Eda và “Paradise Lost” của Yeon Sang Ho.

Ở hạng mục Icons, BIFF quy tụ nhiều tác phẩm quốc tế, phần lớn từng xuất hiện tại các LHP Berlin, Cannes và Venice. Đáng chú ý có phim đoạt Cành cọ vàng “Fjord” của Cristian Mungiu, phim đoạt Gấu vàng “Yellow Letters” của Ilker Çatak và phim đoạt Sư tử bạc “Possible Love” của Lee Chang Dong. Bên cạnh đó là các tác phẩm của nhiều nhà làm phim đến từ Bỉ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Brazil, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Anh…

Điện ảnh châu Á cũng có không gian riêng tại hạng mục Vision, với 23 tác phẩm tranh các giải thưởng quan trọng, chia thành 2 nhánh: Vision-Korea (Tầm nhìn Hàn Quốc) gồm 12 phim và Vision-Asia (Tầm nhìn châu Á) gồm 11 phim. Hạng mục này chủ yếu dành cho các nhà làm phim độc lập, trẻ. Đáng chú ý có Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam), Arvin Belarmino (Philippines) và Kim Mi Young (Hàn Quốc).

Trong khuôn khổ BIFF còn diễn ra nhiều sự kiện trao đổi chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia, nhà sản xuất và nhà làm phim quốc tế. Đặc biệt, Hội chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) diễn ra từ ngày 10 đến 13-10, tạo không gian để các nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư cho những dự án phim mới.

BẢO LAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết