“Qua miền Hậu Giang” là hành trình theo dòng sông Hậu, ghi lại cuộc sống của cư dân những vùng đất bên sông, khát vọng làm giàu và không gian văn hóa đặc trưng của hệ sinh thái sông Hậu. Chương trình phát lúc 14 giờ 30 phút trên kênh Cần Thơ 2 và phát lại trên nền tảng số Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Người dân với niềm vui bắt cá mùa nước nổi trong “Qua miền Hậu Giang”. Ảnh: Chụp màn hình
Mỗi tập “Qua miền Hậu Giang” dài khoảng 15 phút, khắc họa sinh động cuộc sống của người dân ở mỗi vùng đất. Qua từng thước phim, người xem được tìm hiểu lịch sử hình thành, lý giải nguồn gốc tên gọi, đồng thời cảm nhận nhịp sống đương đại qua góc nhìn và câu chuyện của người bản địa.
Mở đầu “Qua miền Hậu Giang” là điểm đến khá thú vị “Nơi đầu nguồn sông Hậu”, với hành trình tìm về vùng đất biên giới An Phú. Cảnh sắc và đời sống nơi đây mang những nét đặc trưng riêng. Tiêu biểu là làng bè Đa Phước (xã Vĩnh Hậu), nơi người dân sử dụng những chiếc bè làm nơi an cư, lập nghiệp. Phía trên là nhà ở, phía dưới mặt nước được tận dụng để nuôi cá. Đây là cách thích nghi và sáng tạo độc đáo của cư dân sông nước, nhất là ở những vùng chịu tác động thất thường của mực nước từ thượng nguồn.
Điểm nhấn của “Qua miền Hậu Giang” là khai thác những yếu tố văn hóa hình thành nên nếp sống của cư dân dọc sông Hậu. Đó là cách người dân miền Tây thích ứng với mùa nước nổi. Cứ độ tháng 8 âm lịch, nước từ thượng nguồn Mê Kông lại chảy về, mang theo phù sa tưới mát ruộng đồng, cá tôm về với người dân. Mùa nước nổi tạo nên một nhịp sống mới, trù phú và sinh động hơn sau mùa màng, đồng thời hình thành nét văn hóa đặc trưng của người miền Tây - nơi con người luôn hào sảng và biết thích ứng trước những biến đổi của thiên nhiên.
Trong hành trình của “Qua miền Hậu Giang”, con người là chìa khóa kết nối với mỗi vùng đất. Qua bao đời, họ giữ đất, giữ nước, gìn giữ những làng nghề và các giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có những người miệt mài giữ nghề của cha ông, đồng thời học cách thích nghi để nghề tiếp tục tồn tại.
Làng Chăm Đa Phước có tuổi đời hơn 120 năm, nhưng nghề dệt thủ công nơi đây đang đứng trước những thách thức của cuộc sống hiện đại. Tiếng thoi trên những khung dệt ngày càng thưa vắng, chỉ còn ở một số ít hộ gia đình. Để giữ nghề, người dân nơi đây đã thích ứng bằng cách kết hợp làng nghề với phát triển du lịch, tạo thêm sinh khí mới cho nghề truyền thống.
“Qua miền Hậu Giang” kể những câu chuyện mưu sinh một cách hiền hòa và chân thực. Qua đó, người xem có thể cảm nhận rõ hơn bức tranh đời sống của cư dân vùng sông nước, từ nghề nuôi cá đến làm khô, làm mắm. Những nghề này phản ánh nếp sinh hoạt được lưu truyền qua bao thế hệ, khi mùa cá tôm dồi dào, người xưa nghĩ ra cách xẻ cá phơi khô hoặc làm mắm để bảo quản, dự trữ lâu ngày.
“Qua miền Hậu Giang” không chỉ dừng lại ở những phong cảnh hữu tình hay hoài niệm về một miền quê xưa. Qua từng chặng hành trình, chương trình còn phản ánh nhịp sống đương đại - nơi truyền thống và hiện đại giao hòa, nơi những đổi thay trong tư duy phát triển kinh tế, du lịch và đời sống đô thị đang từng bước mang đến diện mạo mới cho vùng đất Tây Nam Bộ.
BẢO LAM