Xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi “giữa sông, giáp biển”, phù hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh. Dựa vào điều kiện tự nhiên này, địa phương đang xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn “Miệt vườn - sông nước - rừng ngập mặn - bãi bồi - biển - nghỉ dưỡng - văn hóa cộng đồng”.

Bãi nghêu, điểm du lịch hấp dẫn tại xã Cù Lao Dung.
Theo ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, địa phương có diện tích tự nhiên trên 150km2 (lớn nhất trong 103 xã, phường thuộc TP Cần Thơ) và khoảng 200km2 diện tích bãi bồi hướng ra biển Đông, 1.800ha rừng bần, 30ha đảo khỉ nằm ngay cửa sông Ba Thắc. Chính vị trí giao thoa này đã tạo một lợi thế riêng biệt, ấn tượng về một vùng đất có biển, có sông, có nuôi trồng, đánh bắt hải sản với 3 vùng “mặn, lợ, ngọt” rõ rệt. Quy hoạch chung của xã đến năm 2050 xác định: “Phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng” và đây cũng là khâu đột phá chiến lược, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hiện nay, trên địa bàn xã hình thành 8 điểm tham quan du lịch, 2 tàu vận chuyển khách, 2 homestay và 8 nhà nghỉ. Các điểm đến đang khai thác nhiều giá trị đặc trưng với các hoạt động trải nghiệm thú vị, như: đi cầu tre xuyên rừng; bắt ốc len, vọp, cào nghêu; đi tàu ra biển; thưởng thức ẩm thực, đờn ca tài tử, các điệu múa, hát của đồng bào dân tộc Khmer; tham quan vườn mận Hồng Sân Tiên, đảo khỉ…
Với quy hoạch tổng thể không gian, xã được định hướng cấu trúc thành 4 phân vùng du lịch mang tính liên kết và hỗ trợ chặt chẽ là: du lịch sinh thái ngập mặn, trải nghiệm bãi bồi ven biển; không gian du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, homestay cộng đồng; du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, làng nghề truyền thống; không gian dịch vụ trung tâm, kinh tế đêm, ẩm thực. Ở đây, không gian phát triển du lịch không bị giới hạn ở một điểm đến riêng lẻ mà được hình thành từ sự đan xen.
Theo UBND xã, du lịch Cù Lao Dung sẽ phát triển theo chuỗi, theo tuyến, theo cụm và đang định hướng hình thành một số dự án. Cụ thể, dự án Khu du lịch Ốc đảo Vàm Hồ (diện tích khoảng 250-300ha); các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển giáp rừng ngập mặn (1.800ha); các khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn (1.700ha); khu du lịch sinh thái Đảo khỉ (30ha). Khu vực bãi bồi gần 200km2 được khai thác theo hướng trải nghiệm thiên nhiên, tham quan kết hợp hoạt động du lịch gắn bảo vệ, trồng rừng, phát triển năng lượng tái tạo. Hình thành các tuyến du lịch đường sông, đường bộ và tuyến kết hợp.
“Cù Lao Dung nỗ lực tạo một hành trình - nhiều trải nghiệm; một vùng đất - nhiều không gian sinh thái. Địa phương xác định phát triển du lịch phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, không bê tông hóa tràn lan, không làm mất cảnh quan tự nhiên và tập trung phát triển những công trình quy mô phù hợp” - ông Nguyễn Văn Sử khẳng định.
Định hướng của xã là như thế, nhưng “Hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất là vấn đề lớn cản bước sự phát triển của địa phương. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm của xã là ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối; tập trung giao thông đường bộ, đường thủy, bến tàu du lịch và các tuyến kết nối điểm đến. Đồng thời, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn du lịch với OCOP, ẩm thực địa phương, văn hóa Khmer Nam Bộ, đờn ca tài tử, giá trị lịch sử và đời sống của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, đẩy mạnh thu hút đầu tư chiến lược” - ông Dương Văn Ngoảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung, cho biết.
Với vẻ đẹp từ thiên nhiên ban tặng, cùng sự quan tâm đầu tư và định hướng phát triển, Cù Lao Dung dần trở thành một điểm du lịch sinh thái đặc trưng của vùng hạ lưu sông Hậu, đã và đang thu hút du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.
Bài, ảnh: SỚM MAI