Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội Đảng bộ xã đặt ra mục tiêu cao nhất là phấn đấu xây dựng xã Đại Ngãi phát triển nhanh và bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Phạm Văn Nguyện, nông dân ấp Ngãi Hòa (bên trái) cải tạo 6 công đất vườn, trồng 200 gốc mận ST cho thu huê lợi cao.
Theo ông Nguyễn Công Bằng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, đề án chuyên đề nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá. Đảng ủy xã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc với trên 99% đảng viên trong toàn Đảng bộ xã tham gia học tập. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và truyền thanh xã tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện nghị quyết.
Xác định “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách từng lĩnh vực, ngành, cơ quan và đơn vị. Cùng với đó là chỉ đạo sắp xếp, bố trí 60 cán bộ, công chức và 220 viên chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường công tác; cử nhiều cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hành chính; cử 5 cán bộ đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị...
Một trong những điểm sáng của xã trong triển khai nghị quyết là đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người dân tốt nhất. Ông Lương Văn Điền, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cho biết, Trung tâm được đầu tư trang bị máy lấy số tự động, bảng điện tử công khai thủ tục hành chính và hệ thống mạng internet tốc độ cao. Toàn bộ 385 thủ tục hành chính được niêm yết công khai bằng mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nắm quy trình giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, xã chủ động bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đặc biệt là những trường hợp chưa thành thạo công nghệ. Nhờ đó, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Bà Lê Thị Ngọc Bích, công chức tiếp nhận hồ sơ, chia sẻ: “Bình quân mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận 60-70 hồ sơ. Áp lực công việc lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công chức nỗ lực giải quyết và trả kết quả trước hạn tất cả hồ sơ”.
Trong phát triển kinh tế, UBND xã tập trung điều hành phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP. Cùng với đó là tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chú trọng tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm... Đến nay, toàn bộ 1.529ha đất ruộng được người dân sản xuất các giống lúa chất lượng cao; người dân cải tạo 349ha đất vườn để trồng bưởi, chanh, xoài, nhãn, vú sữa, mít Thái, mận... Ông Phạm Văn Nguyện, nông dân ấp Ngãi Hòa, phấn khởi nói: “Tôi có 6 công đất vườn trồng 200 gốc mận ST, đã thu hoạch vụ thứ hai. Bình quân mỗi năm, tôi thu huê lợi hơn 100 triệu đồng. Dự kiến, những năm tới, cây trưởng thành, nguồn thu có thể đạt trên 400 triệu đồng/năm”.
Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự chung sức của người dân, 8 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã đều đạt khá cao. Điển hình, diện tích gieo trồng lúa đạt 109,7% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 91,89% chỉ tiêu giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,73% kế hoạch... Các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn: dự án cầu Đại Ngãi, dự án đầu tư xây dựng đường nối từ quốc lộ 60 đến quốc lộ Nam Sông Hậu, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi đang được xã phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Đại Ngãi và niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Sự đồng lòng, quyết tâm, năng động và sáng tạo của hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân đã và đang đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã từng bước đi vào thực tiễn, xây dựng Đại Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG