Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại ấp Thới Hiệp (xã Đông Hiệp) được cụ thể hóa bằng tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Qua việc sâu sát cơ sở, gắn bó và lắng nghe nhân dân, Chi bộ đã khơi dậy sức mạnh nội lực, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao.

Cán bộ ấp Thới Hiệp thăm mô hình nuôi cá lóc vèo của người dân.
Nhiều đoạn của tuyến đường bờ bắc Kinh Đứng thuộc ấp Thới Hiệp đã được sửa chữa, tráng bê tông khang trang. Ông Lê Văn Tự, người dân ấp Thới Hiệp, kể: “Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, mùa mưa nước ứ đọng, việc lưu thông gặp khó khăn. Nhờ Nhà nước đầu tư nâng cấp đường bê tông cao ráo, sạch đẹp, bà con đi lại, vận chuyển nông sản ngày càng thuận lợi, an toàn”.
Ấp Thới Hiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập ấp Thới Hiệp, ấp Thới Hiệp 1 và ấp Thới Hiệp 2. Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Sương, Bí thư Chi bộ ấp, Chi bộ có 36 đảng viên. Trước sáp nhập, chi bộ các ấp đã tổ chức cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Sau khi sáp nhập, Chi ủy Chi bộ ấp Thới Hiệp xây dựng nghị quyết, quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ mới để lãnh đạo thực hiện.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Thới Hiệp tích cực phối hợp cán bộ xã chỉ đạo ấp vận động xã hội hóa 8 triệu đồng thay mới 7 trụ và bóng đèn năng lượng mặt trời tuyến giao thông vào ấp. Ông Nguyễn Văn Lượng, người dân ấp Thới Hiệp, chia sẻ: “Trước đây, bà con góp tiền lắp đèn chiếu sáng và đóng tiền điện hằng tháng. Tuy nhiên, bóng đèn thường hỏng, chi phí thay mới tốn kém. Cán bộ xã, ấp vận động lắp đèn năng lượng mặt trời an toàn, đủ độ sáng, không tốn chi phí điện, người dân rất phấn khởi”. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên ấp tổ chức kiểm tra và vận động xã hội hóa sửa chữa 470 bóng đèn ở các tuyến đường, với chiều dài 8,8km; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn…
Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Thới Hiệp quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, 8 tổ vay vốn của Chi hội Nông dân và Chi hội Phụ nữ ấp giới thiệu người dân vay hơn 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập. Cán bộ, đảng viên ấp động viên người dân chuyển đổi mô hình trồng lúa xen màu, cải tạo vườn trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao; vận động, tặng quà hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chị Phan Thị Bé Hai ở ấp Thới Hiệp, chia sẻ: “Được cán bộ ấp giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền mua cá lóc giống, lưới, thức ăn để nuôi cá trong vèo. Mỗi năm, tôi bán khoảng 3 đợt cá, thu nhập hơn 60 triệu đồng”.
Bà Huỳnh Thị Mỹ Sương, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hiệp, cho biết: “Sau khi sáp nhập, địa bàn ấp Thới Hiệp rộng, dân số đông hơn. Cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, Chi ủy Chi bộ ấp Thới Hiệp xác định tiếp tục làm theo gương Bác bằng hành động, phần việc thiết thực, hướng đến mục tiêu vì lợi ích của nhân dân. Chúng tôi tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, Chi bộ sẽ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng khu dân cư Thới Hiệp ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao”.
Bài, ảnh: THANH THY