19/10/2026 - 10:27

Lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ ấp Thới Phong, xã Thới Lai sâu sát cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiên phong trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế. Những hành động thiết thực, trực tiếp chăm lo đời sống người dân của cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ cộng đồng đoàn kết, chung sức chung lòng tạo động lực đưa quê hương phát triển bền vững.

Cán bộ ấp Thới Phong (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Minh chứng rõ nét cho tinh thần học và làm theo gương Bác bằng những công trình, phần việc thiết thực của cán bộ, đảng viên và người dân ấp Thới Phong là nâng cấp tuyến đường Cồn Chen - Đông Pháp tại ấp Thới Phong. Tuyến đường được mở rộng, tráng bê tông khang trang và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Dọc hai bên đường, những ngôi nhà tường khang trang mọc lên san sát với hàng rào kiên cố, tạo nên bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc. Bà Lương Thị Minh Muội ở ấp Thới Phong, phấn khởi nói: “Nhờ Nhà nước đầu tư và bà con đồng tình hiến đất, hoa màu mở rộng đường từ 2m lên 4m, việc giao thương thuận lợi, kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, bà con trồng hoa kiểng, thường xuyên làm cỏ, quét dọn để tuyến đường luôn sáng - xanh - sạch, đẹp”.

Theo bà Dương Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Phong, Chi ủy quán triệt cán bộ, đảng viên thực hành theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong đó, cán bộ, đảng viên ấp đã phối hợp vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng 2 tuyến đường từ 2m lên 4m; vận động người dân đóng góp khoảng 60 triệu đồng lắp 115 trụ và bóng đèn chiếu sáng kết hợp treo cờ Tổ quốc; vận động khoảng 17 triệu đồng giặm vá tuyến đường Thị Đội... Đồng thời, thường xuyên tổ chức phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan khu dân cư...

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, cán bộ, đảng viên ấp Thới Phong vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; chuyển đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng rẫy. Riêng Chi hội Phụ nữ và Chi hội Nông dân ấp đã giới thiệu, tạo điều kiện để nhiều hội viên vay khoảng 17 tỉ đồng phát triển sản xuất, sinh viên học tập…

Chị Lê Thị Hạnh ở ấp Thới Phong, chia sẻ: “Được cán bộ xã, ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, tôi thuê 3 công đất trồng rẫy, hoa kiểng, có thu nhập 70 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, tôi còn ươm bầu, bí, dưa hấu… bán cây giống, lợi nhuận khoảng 25 triệu đồng/năm”.

Hằng năm, Chi ủy lãnh đạo ban nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể ấp vận động xã hội hóa khoảng 600 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng 3 căn nhà... Anh Nguyễn Văn Sự, người dân trong ấp bày tỏ: “Căn nhà cũ xuống cấp, gia đình tôi không có tiền sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, cán bộ các cấp đã cất tặng căn nhà tường khang trang. Nhờ đó, vợ chồng tôi an tâm làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, chăm lo con tốt hơn”.

Hiện nay, ấp Thới Phong không còn hộ nghèo, còn 11 hộ cận nghèo. Bà Dương Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Phong, cho biết: “Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm. Trong đó, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, vận động nhân dân nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, giữ vững an ninh trật tự và chủ động hỗ trợ các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết