Sau hơn 10 năm duy trì hoạt động, CLB Boxing Manny của cựu HLV đội boxing Cần Thơ Nguyễn Gia Thịnh đang mở rộng kết nối, đưa võ sĩ tham gia các sự kiện chuyên nghiệp. Từ những người tập luyện vì đam mê, CLB tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển boxing chuyên nghiệp từ nền tảng phong trào.

Anh Nguyễn Gia Thịnh (trái) hướng dẫn các võ sĩ tập luyện tại CLB Manny.
Trở lại phòng tập boxing Manny trong hẻm 311 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế) vào một ngày trung tuần tháng 9, trong không khí tập luyện quen thuộc lại có thêm những câu chuyện mới. Anh Nguyễn Gia Thịnh vừa cùng các võ sĩ của CLB tham dự sự kiện boxing chuyên nghiệp Sunday Fiesta tại Saigon Sport Club (TP Hồ Chí Minh). Cả 4 võ sĩ của CLB Manny góp mặt đều giành chiến thắng, trong đó có những màn so tài với các đối thủ nước ngoài.
Với anh Thịnh, kết quả ấy không chỉ là niềm vui sau những ngày tập luyện, mà còn cho thấy hướng đi của CLB trong việc tạo cơ hội để võ sĩ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Theo anh, các trận đấu chuyên nghiệp có những khác biệt về luật thi đấu, trang bị bảo hộ và cách tính thành tích so với boxing nghiệp dư. Vì vậy, việc chuyển từ tập luyện phong trào sang thi đấu chuyên nghiệp đòi hỏi quá trình chuẩn bị riêng, phù hợp với từng võ sĩ.
Tại Sunday Fiesta, một trong những gương mặt đáng chú ý của CLB là võ sĩ người Nam Phi Jonah Quinnlan Kuhl, hạng cân 79kg, hiện sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là giáo viên dạy tiếng Anh, anh có khoảng 3 năm tập luyện tại CLB Manny. Lần này, Kuhl thi đấu với võ sĩ người Ukraine và giành chiến thắng.
Một võ sĩ khác của CLB là Trang Nhật Quang, 27 tuổi, hiện kinh doanh tiệm hớt tóc. Sau khoảng 2 năm tập luyện boxing, Quang có cơ hội bước lên võ đài chuyên nghiệp, thi đấu với võ sĩ người Hàn Quốc và giành chiến thắng. “Tôi thích boxing từ nhỏ, giờ có điều kiện theo tập vừa rèn sức khỏe, vừa có cơ hội giao lưu, trao đổi võ thuật với bạn bè gần xa”, Nhật Quang chia sẻ.
Ở CLB Manny, không phải ai đến phòng tập cũng đặt mục tiêu trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Có người tìm đến để rèn luyện thể lực, có người muốn thử sức với những trận đấu, cũng có người xem boxing là niềm đam mê. Điểm chung là sự kiên trì và tinh thần tập luyện nghiêm túc.
Bên cạnh Sunday Fiesta, một dấu ấn đáng chú ý khác của CLB Manny trong năm nay là kết nối với các đơn vị tổ chức boxing chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho võ sĩ tham gia những sự kiện có tính cạnh tranh cao. Mới đây, võ sĩ mang 2 dòng máu Việt - Hàn Lee Juyoung, tập luyện tại CLB Manny khoảng 4 năm, đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp theo hợp đồng với CLB Cocky Buffalo. Theo Gia Thịnh, Cocky Buffalo là CLB boxing nổi tiếng tại Hàn Quốc. Lee Juyoung đã có 7 trận thắng, 5 trận thua, trong đó có 5 chiến thắng bằng knock-out (KO). Việc ký hợp đồng với Cocky Buffalo mở ra cơ hội để Lee Juyoung theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Trong khi mở rộng kết nối với các sự kiện chuyên nghiệp, CLB Manny vẫn duy trì hoạt động đào tạo phong trào. Đây là nền tảng mà Gia Thịnh kiên trì xây dựng từ những ngày đầu thành lập CLB. Đến nay, CLB Manny đã hoạt động hơn 10 năm tại địa điểm quen thuộc trên đường Nguyễn Văn Cừ. Lịch tập được tổ chức từ thứ hai đến thứ bảy, với khoảng 5 khung giờ mỗi ngày. Lớp sáng sớm từ 5 giờ 30 đến 7 giờ dành cho người làm văn phòng, công nhân; các lớp buổi sáng và chiều tạo điều kiện cho sinh viên sắp xếp thời gian học tập. Buổi tối tiếp tục đón học viên đến tập luyện sau giờ làm.
Đáng chú ý, các lớp thiếu nhi thu hút khá đông học viên, đặc biệt trong dịp hè vừa qua. Khoảng 50 em từ lớp lá đến lớp 5 tham gia, được chia thành 2 lớp với giáo án phù hợp lứa tuổi. Các em từ cấp THCS trở lên tập cùng nhóm sinh viên. Hiện số học viên tập luyện thường xuyên tại CLB dao động khoảng từ 50-100 người. Ngoài các lớp tập chung, Manny còn có hình thức huấn luyện cá nhân 1-1.
Anh Nguyễn Gia Thịnh cho biết kiên trì với boxing dù những năm gần đây có nhiều môn võ thuật khác phát triển như MMA hay kickboxing. Theo anh, mỗi môn có đặc trưng riêng và boxing có sức hấp dẫn từ kỹ thuật, khả năng vận động và tính đối kháng. Môi trường tập luyện phù hợp sẽ giúp người học phát triển từ phong trào đến thi đấu khi có đủ điều kiện.
NGUYỄN MINH