24/10/2026 - 12:31

Mục tiêu 2 HCV Đại hội Thể thao toàn quốc của Boxing Cần Thơ 

Đội tuyển Boxing Cần Thơ đang tích cực tập luyện, hoàn thiện chuyên môn trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong bối cảnh lực lượng từng bước trẻ hóa, ban huấn luyện đặt kỳ vọng giành 2 HCV.

Đội Boxing Cần Thơ luyện tập cùng đồng đội vào chiều 20-10.

Những ngày này, không khí tập luyện tại phòng boxing của đội tuyển Cần Thơ ở khu khán đài A, Sân vận động Cần Thơ, diễn ra sôi nổi. Bên cạnh những VĐV trẻ miệt mài với các bài tập chuyên môn, 2 VĐV Trần Thị Kim Chi và Lê Quỳnh Anh đang nỗ lực hoàn thành giáo án, chuẩn bị cho lần đầu tiên tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

VĐV Trần Thị Kim Chi cho biết cô dự tranh ở hạng cân 52kg. Dù việc tập luyện có lúc khá vất vả, nữ VĐV vẫn giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm hướng đến thành tích cao nhất. 

Kim Chi và Quỳnh Anh đã có khoảng 10 năm gắn bó với boxing, từ tuyến năng khiếu lên đội trẻ rồi được tuyển chọn vào đội tuyển. 

Theo HLV Trần Phước Thọ, đội tuyển boxing Cần Thơ tham dự đại hội với 3 HLV và 11 VĐV. Công tác chuẩn bị được triển khai từ đầu năm, trong đó các VĐV trải qua quá trình tập luyện tại địa phương và TP Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp tục tập huấn tại Vũng Tàu trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Dù lực lượng nam chỉ với 2 VĐV dự kiến tranh tài tại đại hội, ban huấn luyện vẫn tạo điều kiện để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm. Trọng tâm thành tích được đặt vào nhóm nữ, với những gương mặt giàu triển vọng.

HLV Đỗ Hồng Ngọc, phụ trách đội boxing nữ Cần Thơ, cho biết lực lượng hiện được trẻ hóa, với nhiều VĐV trưởng thành từ tuyến năng khiếu. Một số gương mặt được đào tạo qua các tuyến đã từng bước khẳng định khả năng và được bổ sung cho đội tuyển.

Trong số các VĐV dự đại hội, Nguyễn Thị Muội, Đặng Hồng Nhung cùng nhiều gương mặt khác là những VĐV được đào tạo từ cơ sở. Tuy nhiên, do lực lượng đang trong giai đoạn chuyển giao, số VĐV đủ khả năng cạnh tranh HCV chưa nhiều. Những gương mặt chủ lực được kỳ vọng là Nguyễn Thị Ngọc Trân và Phạm Thị Quỳnh Anh. Trong đó, Nguyễn Thị Quỳnh Anh mới được bổ sung lên đội tuyển đầu năm.

HLV Đỗ Hồng Ngọc nhận định: “Lực lượng hiện nay còn trẻ, nên mục tiêu của một số VĐV là thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, phấn đấu giành HCB, HCĐ. Tuy nhiên, các em vẫn có khả năng tranh chấp huy chương cao hơn nếu đạt phong độ tốt”.

Ban huấn luyện cho biết, mục tiêu giành 2 HCV tại đại hội lần này cao hơn kỳ trước (1 HCV). Để đạt mục tiêu, công tác tập huấn và chuẩn bị chuyên môn được chú trọng. VĐV Ngọc Trân và HLV Phạm Thanh Hải vừa tham gia tập huấn tại Thái Lan. Ban huấn luyện cũng linh hoạt tính toán phương án đăng ký hạng cân, căn cứ phong độ và thể trạng thực tế của từng VĐV khi bước vào thi đấu chính thức, nhằm phát huy tốt nhất khả năng và bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.

Mục tiêu 2 HCV là thách thức không nhỏ trong bối cảnh nhiều đơn vị cũng đầu tư mạnh cho lực lượng boxing. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị từ đầu năm, tinh thần quyết tâm của các VĐV, đội tuyển hướng đến thành tích tốt nhất cho thể thao thành phố.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết