21/06/2016 - 10:16

EU chuẩn bị giải pháp nếu Anh rời liên minh

Các chiến dịch vận động trước thềm cuộc trưng cầu dân ý đã được nối lại vào hôm 19-6 sau vụ nữ nghị sĩ Anh vốn theo quan điểm ủng hộ Anh ở lại EU bị kẻ lạ mặt sát hại trên phố. Cùng ngày, BBC cho biết cựu Chủ tịch đảng Bảo thủ Baroness Warsi tuyên bố bà đã thay đổi quan điểm từ ủng hộ phương án Brexit sang ủng hộ nước này trụ lại EU sau cáo buộc chiến dịch vận động Brexit đang truyền bá tư tưởng "thù ghét và bài ngoại".

Theo chia sẻ của bà Warsi, quan điểm và giọng điệu bài ngoại trong các chiến dịch ủng hộ Brexit đã "đi quá giới hạn" - đặc biệt là sau băng rôn tuyên truyền của lãnh đạo đảng Độc lập Anh (UKIP) Nigel Farage về người di cư xếp hàng để được vào châu Âu.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết