18/09/2026 - 13:21

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đầu tư 1.500 tỉ đồng nâng quy mô lên 1.000 giường bệnh 

(CTO) - Sáng 18-9, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 2, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng quy mô, tăng cường năng lực điều trị chuyên sâu và hoàn thiện hạ tầng y tế vùng ĐBSCL.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương dự lễ.


Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Nam Cần Thơ giai đoạn 2, nâng tổng số giường của bệnh viện lên 1.000 giường.

Dự án giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng thi công.

Công trình được thiết kế gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 60.000m². Trong đó, điểm nhấn kiến trúc là sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối trực tiếp với khoa Cấp cứu, khu Hồi sức tích cực và hệ thống phòng mổ qua thang máy chuyên dụng, giúp tối ưu hóa thời gian vàng vận chuyển bệnh nhân nguy kịch.

Sau khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ nâng tổng quy mô của bệnh viện từ 300 giường lên khoảng 1.000 giường bệnh.


Lãnh đạo thành phố chúc mừng bệnh viện mở rộng quy mô phát triển.  

Giai đoạn 1, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hoạt động từ tháng 5-2022 với quy mô 300 giường. Quá trình hoạt động, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật y khoa nâng cao giúp giảm tải cho tuyến trên và đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (Hoa Kỳ) vào tháng 11-2025.

Giai đoạn mới, bệnh viện định hướng phát triển theo mô hình Trung tâm Y học học thuật, gắn kết chặt chẽ giữa 3 trụ cột: đào tạo nhân lực y tế, khám chữa bệnh chuyên sâu và nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

Bệnh viện sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị hiện đại, phát triển các trung tâm kỹ thuật cao về ung bướu - xạ trị, tim mạch can thiệp, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, sản - nhi và phục hồi chức năng.

Mô hình không chỉ tạo môi trường thực hành chất lượng cho sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ mà còn thu hút đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi trong và ngoài nước đến làm việc.

TS.LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, cho biết bệnh viện kiên trì quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng chuyên môn làm nền tảng và chuyển đổi số làm động lực, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở y tế tư nhân hàng đầu ĐBSCL vào năm 2030.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tặng hoa cảm ơn lãnh đạo thành phố, các sở ngành đã quan tâm, hỗ trợ bệnh viện trong quá trình xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Khởi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trên chặng đường phát triển. Dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ (giai đoạn 2) hoàn thành, trở thành điểm sáng về Giáo dục - Y tế - Nghiên cứu khoa học của toàn vùng. UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu tập trung nguồn lực, áp dụng giải pháp công nghệ xây dựng hiện đại, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, Trường Đại học Nam Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chủ động chuẩn bị đồng bộ nguồn nhân lực y tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo đội ngũ y bác sĩ, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, làm chủ các trang thiết bị công nghệ mới để sẵn sàng vận hành công trình đạt hiệu quả tối ưu ngay sau khánh thành. Các sở, ban, ngành thành phố và địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ bệnh viện trong quá trình triển khai dự án.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết