Từ một cây cầu mới, một tuyến đường hoàn thành, một hồ sơ được hỗ trợ tại nhà hay một cánh đồng thay đổi cách sản xuất đã tạo điều kiện để người dân thuận lợi trong đi lại, giải quyết những yêu cầu chính đáng và mở ra hướng canh tác nông nghiệp hiệu quả. Sau khi vận hành bộ máy mới, xã Trường Khánh, TP Cần Thơ, đã có những chuyển động tích cực và những tháng cuối năm là lúc địa phương tập trung hoàn thành mục tiêu đã đề ra...
Đổi thay vùng quê
Cầu Thanh Niên nối ấp Trường An, xã Trường Khánh với Ấp 3, xã Tân Thạnh, mới đưa vào sử dụng góp phần đáng kể kết nối khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Lâm Văn Tuấn, ngụ ấp Trường An, cho biết từ khi cầu Thanh Niên được đưa vào sử dụng, người dân có thêm một tuyến kết nối trực tiếp giữa 2 địa phương, việc đi lại hằng ngày và vận chuyển hàng hóa cũng thuận lợi hơn.

Cầu Thanh Niên nối ấp Trường An, xã Trường Khánh với Ấp 3, xã Tân Thạnh, tạo thuận lợi cho người dân 2 địa phương đi lại, giao thương.
Được biết, năm 2026, Trường Khánh triển khai 12/13 dự án đầu tư công, gồm 9 dự án giao thông, 2 cầu và công trình Bia Chiến thắng Hậu Thạnh. Anh Nguyễn Văn Hòa, xã Trường Khánh, cho biết việc xây dựng, nâng cấp Bia Chiến thắng Hậu Thạnh là cần thiết, bởi đây là nơi để người dân và thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử địa phương. Công trình được hoàn thiện khang trang sẽ là địa chỉ để giáo dục truyền thống, nhắc nhớ thế hệ sau về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Mô hình Bia Chiến thắng Hậu Thạnh.
Nếu đường, cầu là những thay đổi dễ nhìn thấy thì trên đồng ruộng, sự chuyển động lại nằm ở cách người dân tìm kiếm giá trị mới từ sản xuất. Vụ hè thu, Trường Khánh gieo sạ 3.944ha, đạt 100% kế hoạch; năng suất bình quân khoảng 7,2 tấn/ha. Các giống lúa OM18, OM5451, VNR98, ST25 và lúa Nhật tiếp tục được đưa vào sản xuất. Đến tháng 9, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản bình quân của xã ước đạt 75,5 triệu đồng/ha, trong khi mục tiêu năm từ 130-150 triệu đồng/ha. Khoảng cách này đặt ra bài toán làm sao để nông dân có thể tạo ra giá trị cao hơn trên cùng diện tích đất.
Ông Nguyễn Văn Quốc, ngụ ấp Hậu Thạnh, xã Trường Khánh, cho biết việc áp dụng các giống lúa chất lượng và cách làm mới giúp nông dân có thêm hướng nâng giá trị sản xuất. Tuy nhiên, còn một vần đề bà con quan tâm là đầu ra sản phẩm ổn định, giá bán tương xứng với chất lượng để người trồng lúa có thêm động lực thay đổi tập quán sản xuất. “Làm lúa bây giờ không chỉ tính xem được bao nhiêu tấn, mà còn phải tính chi phí bao nhiêu, bán được giá nào. Nếu sản xuất theo hướng chất lượng, giảm chi phí và đầu ra ổn định thì bà con mới mạnh dạn làm lâu dài” - ông Quốc bộc bạch.

Máy gặt lúa được đưa vào phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị hạt lúa tại Trường Khánh.
Để giải quyết bài toán này, Trường Khánh tham gia Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030" với diện tích 300ha; phối hợp Đại học Cần Thơ lắp đặt thiết bị đo phát thải trên 90ha. Hợp tác xã Tài Thịnh là một trong những đầu mối được địa phương quan tâm trong quá trình tổ chức lại sản xuất...
Từ những mô hình cụ thể, Trường Khánh hướng tới xây dựng thương hiệu “Gạo xanh Việt”, từng bước chuyển cách nghĩ từ sản xuất nhiều sang sản xuất có chất lượng, giảm chi phí, giảm phát thải và tăng giá trị. Đây không phải việc có thể hoàn thành trong 1 vụ lúa, nhưng quan trọng là hình thành được mối liên kết ổn định giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị kỹ thuật.
Không chỉ trong sản xuất, những đổi thay tích cực còn hiện rõ ở các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống. Hiện tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của Trường Khánh đạt 92,1%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 76%; 100% hộ dân tham gia thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 14 loại vaccine đạt 77,39%, xã đang rà soát từng trường hợp, xác định nguyên nhân để hỗ trợ gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế tiêm phòng đúng lịch. Trong 9 tháng, Trường Khánh đã tạo việc làm 667 lao động, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27,34%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3,7%.
Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao
Sau sắp xếp tổ chức, Trường Khánh cũng đứng trước yêu cầu nhanh chóng ổn định hoạt động của chính quyền, trường học và các đơn vị sự nghiệp. Hiện Trường Mầm non Trường Khánh có 27 lớp với 608 trẻ; Trường Tiểu học Trường Khánh có 73 lớp với hơn 1.800 học sinh. Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp tiếp nhận học sinh từ các đơn vị được sắp xếp trước đây. Cùng với ổn định tổ chức, địa phương phải bảo đảm việc dạy và học không bị xáo trộn, đồng thời rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, tài sản và hoạt động chuyên môn giữa các điểm trường.
Ở lĩnh vực hành chính, từ đầu năm đến ngày 7-9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hơn 5.600 hồ sơ, 98,5% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Trong đó nổi bật là cách địa phương đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Trung tâm phối hợp Hội LHPN xã hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ tại một số ấp vào ngày nghỉ; đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện thủ tục.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Khánh đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.
Sau 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội Trường Khánh có những bước phát triển rõ nét, như: tạo việc làm cho lao động vượt kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, nhiều công trình được triển khai và đưa vào sử dụng, hoạt động hành chính từng bước thuận tiện hơn cho người dân... Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số mục tiêu chưa hoàn thành, như: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, tỷ lệ bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn thấp...
Đặc biệt, trong đầu tư công, một số tuyến đường tại các ấp Trường Thành, Phú Thứ, Phố, Hậu Thạnh đã hoàn thành 100% khối lượng thiết kế. Tổng giá trị các gói thầu khoảng 22,074 tỉ đồng; đến nay giải ngân hơn 11,45 tỉ đồng, đạt khoảng 51,9%. Tỷ lệ này tạo áp lực cho những tháng cuối năm khi xã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giải ngân trên 95%. Phần việc còn lại không chỉ là đẩy nhanh thi công, mà còn phải tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, tổ chức thi công và thanh quyết toán, để nguồn vốn sớm chuyển thành những công trình phục vụ dân sinh.
Ông Lê Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Trường Khánh, cho biết địa phương xác định phải tập trung xử lý dứt điểm những phần việc còn chậm, nhất là các chỉ tiêu gắn trực tiếp với đời sống người dân. Trong đó, xã tiếp tục rà soát tiến độ từng công trình, chỉ tiêu để xác định rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục; đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng chất lượng sản xuất nông nghiệp, quan tâm các chỉ tiêu về môi trường, y tế, việc làm và an sinh xã hội.
Với Trường Khánh, chặng đường cuối năm vì thế không chỉ là chạy cho kịp các chỉ tiêu, mà là kéo gần hơn khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế, giữa con số và đời sống người dân. Lúc đó, những mục tiêu hoàn thành mới thực sự có ý nghĩa.
Bài, ảnh: KIM NGỌC