18/09/2026 - 16:04

Bình đẳng giới toàn cầu đang tụt hậu nghiêm trọng 

Bình đẳng giới toàn cầu đang đối mặt nguy cơ bị chệch hướng nghiêm trọng khi các báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho thấy mục tiêu này cần 171 năm nữa mới có thể đạt được.

Phụ nữ hiện chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong bản đồ quyền lực chính trị. Ảnh: UN

Ai nắm giữ quyền lực?

Trong báo cáo tổng quan về giới, LHQ cho biết không một chỉ tiêu nào thuộc Mục tiêu Phát triển Bền vững về bình đẳng giới (SDG 5) kịp hoàn thành đúng hạn ban đầu vào năm 2030.

Cụ thể, về vai trò lãnh đạo của phụ nữ, báo cáo ghi nhận số nước có nữ lãnh đạo cấp nguyên thủ quốc gia hoặc đứng đầu chính phủ tăng lên trong giai đoạn 2020-2026. Nhưng trên bình diện chung, quyền lực chính trị toàn cầu vẫn tập trung phần lớn trong tay nam giới. Theo đó, cứ 7 quốc gia thì có 6 nước vẫn do nam giới lãnh đạo.

Ngay cả khi tham gia bộ máy nhà nước, phụ nữ vẫn thường bị loại khỏi các vị trí nắm giữ quyền lực an ninh và kinh tế cao nhất. Theo ghi nhận, sự hiện diện của nữ giới trong nội các đã giảm từ 23,3% vào năm 2024 xuống còn 22,4% trong năm 2026.

Không chỉ chính trị, ở lĩnh vực pháp luật và kinh doanh, vai trò lãnh đạo của nữ giới cũng hạn chế. Theo đó, chỉ 6% phụ nữ nắm giữ vị trí điều hành trong các công ty thuộc danh sách Fortune Global 500 và chưa đến 20% các chánh án tòa án tối cao trên thế giới là nữ. Cho nên có thể nói các quyết định định hình kinh doanh, luật pháp, việc làm và nền kinh tế toàn cầu phần lớn đều do đàn ông quyết định. Đây là lời cảnh báo về việc không thể coi những thành tựu đạt được là điều hiển nhiên, nhất là khi tiến tình hướng tới bình đẳng về quyền lực chính trị còn rất chậm.

Bạo lực và phân biệt đối xử

Trong đời sống hằng ngày, LHQ cho biết hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới tiếp tục chịu đựng một số hình thức bạo lực và phân biệt đối xử cực kỳ nghiêm trọng.

Theo các số liệu, cứ 5 bé gái thì có 1 em kết hôn trước 18 tuổi và cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạn đời bạo hành hoặc từng là nạn nhân của bạo lực tình dục. Chỉ riêng năm qua, báo cáo toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác công bố cho thấy có 316 triệu phụ nữ chịu bạo lực thể xác hoặc tình dục.

Quan trọng hơn, báo cáo chỉ ra rằng không quốc gia nào đạt được sự bình đẳng đầy đủ về mặt pháp lý, thậm chí 51% trong số 131 quốc gia được khảo sát vẫn còn những lỗ hổng pháp luật đáng kể.

Trong khi đó, nguồn kinh phí đầu tư cải thiện bình đẳng giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, buộc các tổ chức liên quan thu hẹp quy mô hoạt động. Hiện tại, có tới 42% các cơ quan LHQ thừa nhận những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới của họ bị suy yếu đáng kể do ảnh hưởng của tình trạng cắt giảm ngân sách.

MAI QUYÊN (Theo DPA, UN News)

Chia sẻ bài viết